Triệt phá băng trộm và tiêu thụ xe máy liên huyện

Từ đầu tháng 11-2018, CAH Đại Lộc (Quảng Nam) liên tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy. Cụ thể, ngày 7-11-2018, anh Hồ Thanh Bách (1990, trú xã Đại Quang, H. Đại Lộc) trình báo: Gia đình anh vừa bị kẻ gian lấy cắp xe máy hiệu Sirius BKS 92E1-074.51. Đến trưa 11-11, CAH Đại Lộc lại nhận tin báo tố giác tội phạm của anh Nguyễn Văn Xuyến (1954, trú xã Đại Hồng, H. Đại Lộc) về việc gia đình anh bị kẻ gian trộm cắp xe máy hiệu Sirius BKS 92H3-2541.

 5 chiếc xe tang vật trong vụ trộm được CAH Đại Lộc thu hồi.

5 chiếc xe tang vật trong vụ trộm được CAH Đại Lộc thu hồi.

Nhận thấy tình hình trộm cắp xe máy diễn ra liên tục, mang tính chất phức tạp, đối tượng trộm cắp hoạt động chuyên nghiệp, liều lĩnh gây mất ANTT trên địa bàn nên lãnh đạo CAH Đại Lộc chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) lập kế hoạch điều tra làm rõ đối tượng gây án. Qua rà soát tất cả các đối tượng hình sự trên địa bàn, các trinh sát (TS) phát hiện đối tượng Dương Trọng Nghĩa (1994, trú xã Đại Phong, H. Đại Lộc) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nghĩa là đối tượng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa ra tù tháng 6-2018 và là đối tượng nghiện ma túy, chưa có công ăn việc làm nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về tài chính.

Tiếp tục xác minh, các TS phát hiện Nghĩa đang sống chung với bạn gái tên Phạm Thị Thủy Tiên (1990, quê xã Trà Dương, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) tại nhà của cha mẹ ở xã Đại Phong. Trước đây, Tiên là tiếp viên cho một quán karaoke tại KCN Điện Nam-Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam), cũng là đối tượng nghiện ma túy. Để làm rõ hành vi của 2 nghi can này, tổ TS do Đại úy Phan Trọng Nghĩa- Đội phó Đội CSHS và Đại úy Huỳnh Anh Viên áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định Nghĩa cùng Tiên đã thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên.

Đến chiều 12-11, CAH Đại Lộc đã thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp đối với Dương Trọng Nghĩa, Phạm Thị Thủy Tiên khi cả hai vừa đi mua sắm tại TP Đà Nẵng trở về. Với những chứng cứ thuyết phục, Nghĩa và Tiên thừa nhận đã trộm 2 chiếc xe máy của gia đình anh Hồ Thanh Bách và Nguyễn Văn Xuyến mang bán với giá 2,5 triệu đồng/chiếc cho 1 đối tượng không rõ lai lịch, thường sử dụng ĐTDĐ có 3 số cuối là 775. Xác định các đối tượng này nằm trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ tài sản liên huyện và để thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại, lãnh đạo Đội CSHS yêu cầu các TS tiếp tục điều tra, mở rộng án.

Từ trái qua: Các đối tượng Nghĩa, Tiên và Lơ tại cơ quan CA.

Qua điều tra, các TS xác định đối tượng mua xe của Nghĩa, Tiên có tên Trần Lơ (1989, trú thôn Đình An, TT Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam). Khi được mời về cơ quan làm việc, Lơ nhất mực chối tội và cho rằng công an bắt nhầm người. Tuy nhiên, khi đối diện với hai người đã bán xe cho mình, Lơ đành cúi đầu khai nhận sự thật là sau khi mua xe đã giao cho Trần Tiện (1992, em ruột Lơ) và Phạm Đắc Lâm (1994, trú xã Điện Trung, TX Điện Bàn) bán lại cho Trần Ngọc Ánh (2000, trú xã Quế Lâm, H. Nông Sơn, Quảng Nam). Khi biết hành vi tiêu thụ tài sản gian đã bại lộ, Ánh thừa nhận đã mua 2 chiếc xe hiệu Sirius của Tiện, Lâm và đã bán lại cho 2 người ở cùng thôn là Trần Văn Anh (1972), Nguyễn Duy Trường (1988). Tiếp tục đấu tranh với các đối tượng có liên quan, CAH Đại Lộc đã thu 5 xe máy tang vật.

Như vậy, trong một thời gian ngắn, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, lực lượng CSHS CAH Đại Lộc đã triệt phá băng nhóm tội phạm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên huyện. Lãnh đạo H. Đại Lộc cho hay, đây là chiến công của lực lượng CA, nhằm đẩy lùi các loại tội phạm, giữ vững ANTT tại địa phương.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_198615_triet-pha-bang-trom-va-tieu-thu-xe-may-lien-huyen.aspx