Triệt phá băng nhóm trộm cắp giày hiệu từ container xuất khẩu

Bộ Công an đã công bố quyết định khen thưởng các đơn vị tham gia triệt phá băng nhóm trộm cắp hàng ngàn đôi giày hiệu trên xe container xuất khẩu.

Chiều 27/12, tại tỉnh Bình Dương, Bộ Công an đã công bố quyết định khen thưởng các đơn vị tham gia phá án trong chuyên án 018T của Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an (chuyên án 717T của Công an tỉnh Bình Dương) đã triệt phá băng nhóm trộm cắp hàng ngàn đôi giày hiệu trên xe container xuất khẩu.

Theo thông tin từ cơ quan công an, những tháng cuối năm 2018, công an liên tục nhận được nhiều đơn trình báo của các bị hại là các công ty, doanh nghiệp báo bị mất số lượng lớn hàng hóa xuất khẩu đi nước ngoài mà không rõ nguyên nhân, gây thiệt hại lớn cho công ty. Qua điều tra công an đã nắm bắt được thủ đoạn và tung tích của các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Triệt phá băng nhóm trộm cắp giày hiệu từ container xuất khẩu.

Triệt phá băng nhóm trộm cắp giày hiệu từ container xuất khẩu.

Đầu tháng 10/2018, Công an Bình Dương phát hiện ba đối tượng trộm 2.700 đôi giày thương hiệu PUMA trị giá 800 triệu đồng. Nhận thấy đây là đầu mối để lần ra đường dây trộm cắp và tiêu thụ hàng hóa quy mô lớn, Công an Bình Dương đã phối hợp với Bộ Công an lập chuyên án để điều tra.

Theo điều tra ban đầu, thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sơ hở của doanh nghiệp vận tải nên làm giả hồ sơ xin làm tài xế. Sau khi đã được doanh nghiệp tin tưởng giao xe và chở hàng ra cảng để xuất khẩu, các tài xế này móc nối với các đối tượng bên ngoài để tiến hành trộm số lượng lớn hàng hóa trong container. Thực hiện xong hành vi, các đối tượng này nghỉ việc không báo cho doanh nghiệp và bỏ trốn.

9 đối tượng liên quan đến các đường dây trộm cắp đã bị công an bắt giữ, khởi tố bị can gồm: Vương Công Tuấn, 36 tuổi; Bùi Trung Hiếu, 30 tuổi; Huỳnh Văn Tý, 25 tuổi; Nguyễn Bá Hải, 31 tuổi; Hồ Hữu Vinh, 51 tuổi; Bùi Quang Hòa, 36 tuổi; Đào Đức Cường, 35 tuổi; Trương Xuân Toan, 51 tuổi; Nguyễn Văn Khoa, 40 tuổi.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, Cơ quan Điều tra đã làm rõ 10 vụ do hai nhóm đối tượng này gây ra trên các địa bàn Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang.

Hai nhóm đối tượng này khai nhận đã thực hiện trót lọt 10 vụ "rút ruột" container, gây thiệt hại gần 19 tỷ đồng. Hiện công an thu giữ được khoảng 12.000 đôi giày, 20.000 chiếc áo.

Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an nhận định việc bắt giữ các đối tượng này đã giúp các doanh nghiệp sản xuất giày đóng tại Việt Nam cải thiện uy tín, hình ảnh trong mắt đối tác nước ngoài.

Ngoài việc đấu tranh với tội phạm của cơ quan chức năng, đại tá Phương khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, xuất khẩu cũng cần nâng cao cảnh giác trong quá trình giao hàng, vận chuyển hàng hóa… để bảo vệ tài sản và uy tín kinh doanh của mình./.

CTV Đức Anh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/triet-pha-bang-nhom-trom-cap-giay-hieu-tu-container-xuat-khau-857004.vov