Triệt phá băng nhóm thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản táo tợn

Ngày 3-6, cơ quan CSĐT CA tỉnh Hải Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ổ nhóm 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Huy, SN 1990, trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà; Nguyễn Tiến Đạt, SN 1991, trú tại phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương; Nguyễn Anh Tùng, SN 1996, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Dương và Phạm Văn Tẫn, SN 1986, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc cùng tỉnh Hải Dương.

Theo tài liệu điều tra, ngày 25-5, vừa qua, CQĐT CA tỉnh Hải Dương nhận được trình báo của chị Tạ Lan Hương, SN 1993, trú tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương về việc chị bị cướp tài sản.

Một số đối tượng vụ án.

Một số đối tượng vụ án.

Nội dung như sau: Khoảng 14g ngày 21-5, chị điều khiển xe máy từ nhà đến khu vực thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát giật chiếc túi xách chị mang theo người. Bên trong túi có 3 triệu đồng tiền mặt, thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân.

Khoảng 1 giờ sau đó, chị Hương đến ngân hàng làm thủ tục khóa thẻ ATM thì được nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản của chị vừa bị rút mất 20 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được trình báo của chị Hương, lực lượng CA đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT CA tỉnh Hải Dương nhanh chóng xác định 2 đối tượng liên quan đến vụ việc là Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Tiến Đạt.

Theo CQĐT, đây là băng nhóm cướp giật mà CA tỉnh đã dựng lên trước đó do Nguyễn Quang Huy cầm đầu. Ngoài Huy và Đạt còn có Nguyễn Anh Tùng, Phạm Văn Tẫn, các đối tượng này đều nghiện ma túy và có tiền án về tội cướp giật tài sản, mua bán trái phép chất ma túy. Trong ngày 25-5, băng nhóm này lần lượt bị bắt giữ.

Tại CQCA, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ cuối năm 2018 đến khi bị bắt, bọn chúng đã gây ra 12 vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh Hải Dương và huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Riêng tháng 5-2019, băng nhóm này đã thực hiện thành công 7 vụ cướp giật tài sản.

Thủ đoạn của bọn chúng là nhằm vào phụ nữ chân yếu tay mềm, điều khiển xe máy mang túi xách trên người. Chúng chuyên sử dụng chiếc xe máy 150 phân khối, không đeo BKS, di chuyển trên các tuyến đường, khi thấy sơ hở đối tượng cầm lái sẽ áp xe sát xe nạn nhân để đối tượng ngồi sau thực hiện hành vi cướp giật. Sau mỗi lần gây án, Huy dán lại đề can xe máy để tránh bị phát hiện.

Điển hình là phi vụ diễn ra vào sáng 1-12-2018, Nguyễn Quang Huy đi xe máy chở Nguyễn Anh Tùng đến địa phận phường Tân Bình, TP Hải Dương, phát hiện 1 phụ nữ đèo cháu bé bằng xe máy, đeo túi xách ngang người. Lập tức, Huy điều khiển xe áp sát để Tùng giật được chiếc túi bên trong có điện thoại iPhone 6 và 50 triệu đồng.

Quá trình khám xét đối với các đối tượng, lực lượng CA đã thu giữ chiếc xe máy không BKS, 1 bộ vam phá khóa, hơn 18 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Văn phòng cơ quan CSĐT CA tỉnh Hải Dương thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng hoặc bị cướp giật tài sản vào thời gian trên liên hệ với đơn vị ở số 106 đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương hoặc gọi đến số điện thoại 0913323318 gặp Đại úy Phùng Anh Hùng để giải quyết.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/triet-pha-bang-nhom-thuc-hien-12-vu-cuop-giat-tai-san-tao-ton-150576.html