Triệt phá băng nhóm thủ dao chọc tiết lợn đi trộm cắp xe máy

Khám xét trên người Trần Mạnh Điệp và Nguyễn Hữu Việt, lực lượng Công an thu giữ 1 mũi vam phá khóa và 2 con dao chọc tiết lợn.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Mạnh Điệp (SN 1989); Lê Văn Thương (SN 1990), cùng trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội và Nguyễn Hữu Việt (SN 1975, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 26/2, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Công an phường Mỹ Đình 2 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Lê Đức Thọ phát hiện Việt điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave, chở Điệp có biểu hiện nghi vấn.

Bí mật theo dõi, tổ công tác phát hiện các đối tượng dùng vam phá khóa bẻ khóa lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead dựng trên vỉa hè nên đã ập vào bắt giữ.

Khám xét trên người Điệp và Việt, lực lượng Công an thu giữ 1 tay công bằng kim loại,1 mũi vam phá khóa và 2 con dao chọc tiết lợn.

Tại cơ quan Công an, Điệp và Việt khai nhận, quen nhau khi cùng chấp hành án phạt tù tại trại giam Thanh Lâm (tỉnh Thanh Hóa).

Chấp hành án xong, cả hai thường xuyên liên lạc với nhau.

Ngày 26/2, Điệp rủ Việt đi trộm cắp xe máy. Khi cả hai đang lấy trộm chiếc xe máy Honda Lead thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định, ngày 20/2, với thủ đoạn tương tự, Trần Mạnh Điệp đã cùng Lê Văn Thương trộm cắp 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead. Chiếc xe này, các đối tượng mang đi bán bán cho một người không quen biết được 4 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

T.Nguyễn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/triet-pha-bang-nhom-thu-dao-choc-tiet-lon-di-trom-cap-xe-may-503700.html