Triệt phá băng nhóm 'nhí' gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết đã phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ gần 10 đối tượng ở độ tuổi thiếu niên, liên quan đến hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố.

Nhóm đối tượng "nhí" gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn Hà Nội và Hưng Yên.

Nhóm đối tượng "nhí" gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn Hà Nội và Hưng Yên.

Trước đó, ngày 4/1/2023, cơ quan Công an nhận được đơn trình báo từ một số người dân tại khu đô thị Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm về việc bị kẻ gian đập phá, trộm cắp gương ô tô.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định, bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc do gồm H.A.Q. (SN 2008, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu và 8 đối tượng khác đều trong độ tuổi từ 14-15 tuổi. Được biết, các đối tượng này đã bỏ học từ sớm, thường xuyên lang thang ở các quán Internet để chơi điện tử. Đáng chú ý, dù tuổi đời còn nhỏ nhưng nhóm đối tượng hoạt động phạm tội rất manh động, liều lĩnh, nghi phạm cầm đầu H.A.Q. mới chỉ 14 tuổi song đã 3 lần bị bắt giữ, đặc biệt từng gây ra vụ đập phá ô tô trộm cắp số tiền 300 triệu đồng ở quận Cầu Giấy.

Theo đó, tối ngày 3/1, V.T.Đ. (SN 2008), N.T.M. (SN 2008), N.T.V. (SN 2007) và N.Đ.K.T. (SN 2007) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Các đối tượng rủ H.A.Q. nhưng không liên lạc được nên chở nhau bằng 2 xe máy lượn lờ các tòa chung cư, nhân lúc bảo vệ sơ hở để lấy trộm xe máy.

Khi đến Khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên), các đối tượng gặp H.A.Q, T.M.A (SN 2008), C.Q.Đ. (SN 2007) nên nhập hội. Nhóm này đã cùng nhau gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản vào rạng sáng 4/1.

Cụ thể, tại khu vực Khu đô thị Ngoại giao đoàn ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, các đối tượng thấy ô tô dừng đỗ bên đường không có ai trông giữ nên Q. nhảy vào đập phá cửa kính ô tô nhằm tìm tài sản trên xe để trộm cắp và bẻ hàng loạt gương ô tô.

Tiếp đó, nhóm này đến khu vực ngã ba Phạm Văn Đồng - Khu đô thị Thành phố giao lưu ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, lấy trộm một hộp nhựa đựng gần 40 bao thuốc lá, trị giá khoảng 700.000 đồng của một người bán hàng nước.

Chưa dừng lại đó, nhóm thiếu niên lấy trộm nhiều giỏ hoa quả nhập khẩu tại cửa hàng trên đường Doãn Kế Thiện ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, và một số tài sản tại ngôi nhà gần đó.

Cũng trong sáng cùng ngày (4/1), các đối tượng đã trộm cắp một số tài sản tại cửa hàng Circle K gần Khu tập thể Đại học Ngoại ngữ ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Quá trình xác minh làm rõ, cơ quan công an phát hiện các đối tượng sử dụng xe Honda Vision mang BKS giả là tang vật trong vụ trộm cắp ở huyện Thanh Trì.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng trên đã gây ra 16 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Mở rộng điều tra vụ án, công an bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, trú tại tỉnh Phú Thọ) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Trung Kiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/triet-pha-bang-nhom-nhi-gay-ra-hang-loat-vu-trom-cap-319724.html