Triệt phá băng nhóm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi

Công an quận Bình Tân xác định có khoảng hơn 560 người ở nhiều tỉnh thành đã vay nặng lãi băng nhóm này với với lãi suất từ 20% - 25%/tháng.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật, đối tượng Lương Hoàng Anh (ở giữa) (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Theo thông tin từ Vietnamnet, Công an quận Bình Tân đã triệt phá băng nhóm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi đã hoạt động 2 năm trên địa bàn quận với mức lãi suất cho vay là 20%/tháng. Công an đã bắt giữ đối tượng Lương Hoàng Anh (35 tuổi, quê Phú Yên), Nguyễn Bá Phi Công (25 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra, xử lý về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng và phát hiện có 48kg hồ sơ liên quan đến hoạt động vay nặng lãi.

Ngoài ra, Công an đang làm việc với Nguyễn Trung Tín (39 tuổi, quê Trà Vinh) và một số đối tượng liên quan đến đường dây tín dụng đen này.

Bước đầu điều tra, Công an làm rõ, đối tượng Lương Hoàng Anh đã tổ chức nhóm tín dụng đen, thuê các đối tượng như: Tín, Công,… với tiền lương 6 triệu đồng/người/tháng làm nhiệm vụ thu tiền mỗi ngày.

Theo lời khai của Lương Hoàng Anh, có hai dạng vay: Một là trả góp hàng ngày với lãi suất 20%/tháng và hai là trả lãi suất mỗi ngày, mức từ 20 – 25%/tháng.

Hơn 2 năm hoạt động, băng nhóm này đã cho khoảng 560 người ở nhiều tỉnh thành như: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai vay nặng lãi, tổng cộng 1,8 tỷ đồng.

Báo Người Lao Động cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, truy bắt thêm các đối tượng trong đường dây tín dụng đen này.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/triet-pha-bang-nhom-hoat-dong-tin-dung-den-cho-vay-nang-lai-a415759.html