Triệt phá băng nhóm gây ra hàng loạt cướp giật táo tợn phía Nam

Ngày 8/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản táo tợn tại nhiều tỉnh thành phía Nam do Trần Hoàng Lâm (SN 1995, ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Đối tượng Lâm (ảnh Đức Mừng)

Đối tượng Lâm (ảnh Đức Mừng)

Từ tháng 2/2020 đến nay, xảy ra hàng loạt vụ cướp giật tại nhiều tỉnh thành phía Nam như: Vĩnh Long (20 vụ), Đồng Tháp (15 vụ), Kiên Giang (2 vụ)…với thủ đoạn hoạt động tinh vi, manh động, chuyên nghiệp; tài sản cướp được có giá trị lớn gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng tình hình ANTT.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Các đồng bọn của Lâm (ảnh Đức Mừng)

Quá trình điều tra, Công an hai tỉnh trên đã gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Bởi lẽ, các đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ cao (hơn 90km/h), sẵn sàng dùng bình xịt hơi cay, chống trả nạn nhân và người hỗ trợ truy bắt. Thậm chí, chúng còn tông vào xe của Công an truy bắt khiến một đồng chí bị thương để tẩu thoát.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị Cục Cảnh sát hình sự hỗ trợ, phối hợp chỉ đạo đấu tranh khám phá chuyên án.

Tang vật của vụ án (ảnh Đức Mừng)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cơ quan thường trực Cục Cảnh sát hình sự tại TP Hồ Chí Minh đã lập kế hoạch chỉ đạo, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Kiên Giang, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an các địa phương khác có liên quan tổ chức đấu tranh, triệt phá chuyên án.

Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/10, các trinh sát hình sự phát hiện Lâm cùng Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1996, ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) thuê ô tô xuống TP Rạch Giá (Kiên Giang) để chuẩn gây án. Do vậy, Ban chuyên án lựa chọn thời điểm chúng vừa ra tay cướp giật tài sản của người dân để bắt quả tang mở “nút thắt” của hàng loạt vụ án.

Trinh sát N.Q, cho biết thêm: “Qua đeo bán tại TP Hồ Chí Minh, chúng tôi phát hiện Ngọc thuê ô tô hiệu Inova màu bạc, biển số 51G-53153 và chuẩn bị một xe máy hiệu Exciter màu trắng, đỏ, giấy tờ biển số giả 59P2-75269 để làm phương tiện cướp giật tài sản.

Tiếp đó, Lâm gửi xe máy lên ô tô của nhà xe Phương Trang tại Bến xe Miền Tây, TP Hồ Chí Minh xuống bến xe Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, Kiên Giang trước. Sau đó, cả hai xuống thuê nhà nghỉ Thảo Huỳnh gần Bến xe Rạch Sỏi để ngủ lấy sức gây án”.

Khoảng 14h ngày 3/10, Lâm chạy ô tô chở Ngọc dạo quanh các tuyến đường của TP Rạch Giá để xem địa hình chuẩn bị gây án. Khoảng 17h cùng ngày, Lâm gửi ô tô vào siêu thị Coopmark trên đường Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá, rồi đi nhận xe máy tại Bến xe Rạch Sỏi, chở Ngọc gây án. Chỉ trong khoảng thời gian từ 17h đến 18h20’, chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật tài sản tại nhiều tuyến đường thuộc TP Rạch Giá.

Khi cả 2 chuẩn bị lên xe ô tô tẩu thoát về TP Hồ Chí Minh thì bị tổ trinh sát bắt giữ quả tang cùng tang vật.

Mở rộng điều tra đến ngày 7/10, trinh sát bắt giữ thêm đồng bọn của Lâm tên Lê Văn Sơn (SN 1998, ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn). Công an thu giữ tang vật gồm: 2 sợi dây chuyền vàng, ô tô biển số 51G-53153, 2 xe máy biển số giả 59P2-75269 và 50Y1-57394, 2 bình xịt hơi cay và nhiều tài liệu chứng cứ khác liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm tội như trên. Ngoài ra, cả nhóm bước đầu khai nhận, còn thực hiện trót lọt 9 vụ cướp giật táo tợn khác tại Đồng Tháp, và nhiều vụ khác tại các tỉnh thành . Sau mỗi phi vụ, chúng bán tài sản cướp giật được từ 15 đến 70 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài và thuê nhà nghỉ mua ma túy để sử dụng.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp cùng Công an nhiều tỉnh thành phía Nam điều tra mở rộng vụ án. Đề nghị ai từng là nạn nhân của các đối tượng (ảnh) nhanh chóng đến Công an các địa phương trên hoặc Cục Cảnh sát hình sự (Số 258 đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP Hồ Chí Minh) trình báo để hỗ trợ điều tra. Đồng thời, Cục Cảnh sát hình sự đề nghị các đối tượng còn lại sớm ra cơ quan Công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Đức Mừng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bo-cong-an-pha-bang-nhom-gay-ra-hang-loat-cuop-giat-tao-ton-phia-nam-614740/