Triệt phá băng nhóm dàn cảnh bán dâm trộm tài sản

Công an TP.HCM vừa triệt phá băng nhóm giả gái mại dâm, dàn cảnh trộm tài sản khách làng chơi do Hải Bake cầm đầu.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

gày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vừa triệt phá thanh đường dây giả gái mại dâm chuyên dàn cảnh trộm tài sản khách làng chơi do Lê Chí Hải (tự Hải Bake, 29 tuổi, quê Tiền Giang) cầm đầu.

9 đối tượng bị tạm giữ hình sự người trong băng nhóm này gồm: Trần Thanh Hải (Hải Mập, 22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức; có một tiền án trộm cắp tài sản), Trần Thị Thanh Hiền (30 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Nguyễn Thị Thu Thủy (47 tuổi, ngụ quận 8), Nguyễn Trung Tiến (Tiến điếc, 22 tuổi, ngụ quận 3), Lâm Thị Thùy Dương (32 tuổi, quê Bến Tre), Dương Thị Thu Vân (49 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Thành Hoàng Hải (Hải cận, 23 tuổi, ngụ quận 3), Phạm Văn Tỵ (Lép, 22 tuổi, ngụ quận 8), Trần Văn Sang (20 tuổi, ngụ quận 8), Trần Văn Sang (20 tuổi, ngụ quận 8).

Riêng Lê Trung Hậu (16 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) được cho gia đình lên bảo lãnh do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện một băng nhóm giả gái mại dâm do Hải Bake cầm đầu, dàn cảnh trộm tài sản tại các khu vực thuộc huyện Bình Chánh, lực lượng chức năng đã lập chuyên án đấu tranh.

Thủ đoạn của băng nhóm này là giả gái mại dâm, lừa khách mua dâm vào nhà nghỉ đã giăng bẫy rồi trộm tài sản.

Tối 15/9, nhóm này đang thực hiện hành vi trộm cắp của một khách mua dâm thì bị bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, băng nhóm khai nhận Sang, Hiền có nhiệm vụ đứng đón khách dọc đường ở huyện Bình Chánh, còn Tiến và Hải làm nhiệm vụ dắt xe cho khách đồng thời sẽ cạy cốp xe để trộm tài sản. Thủy đóng vai chủ nhà nghỉ, dắt khách mua dâm lên phòng và cảnh giới. Căn phòng này đã bị nhóm đối tượng đục lỗ để Hải Bake đột nhập vào trộm tài sản của khách mua dâm.

Trộm xong tài sản, Thủy sẽ ra hiệu cho gái bán dâm đi lấy bao cao su rồi tẩu thoát. Tỵ, Tiến được phân công theo dõi nạn nhân có đến công an trình báo không.

Nếu có, nhóm này cản lại, thông báo nạn nhân làm rớt tài sản và được trả lại. Sau đó, Hải sẽ tập hợp đồng bọn lại chia tiền trộm được và ăn chia với nhau.

Ngọc Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/triet-pha-bang-nhom-dan-canh-ban-dam-trom-tai-san-87893.html