Triệt phá băng nhóm 9X chuyên đục két sắt ở Tây Nguyên

Các đối tượng trong băng nhóm đã thực hiện hàng chục vụ đột nhập nhà dân, đục két sắt để trộm cắp tài sản.

Tin từ Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) ngày 3-8 cho biết vừa triệt phá băng nhóm chuyên đục két sắt và bắt giữ 4 đối tượng.

Ba trong 4 đối tượng đục két sắt tại cơ quan công an

Trước đó, Công an huyện Cư M’gar nhận được phản ánh của nhiều người dân về việc bị trộm đột nhập, đục két sắt lấy tài sản nên lập chuyên án điều tra. Sau một thời gian vào cuộc, Công an huyện Cư M’gar đã triệt phá băng nhóm trộm két sắt lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đình Đề (SN 1993), Trần Văn Hà (SN 1995), Trần Văn Trung (SN 1998) và Ngô Công Thắng (SN 1995), cùng ngụ xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng này đã thực hiện 29 vụ đột nhập, trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Cư M’gar, huyện Buôn Đôn, huyện Krông Búk, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Trong đó, ban đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện 10 vụ cạy két sắt lấy trộm gần 250 triệu đồng, 2 máy tính xách tay, 18 nhẫn vàng, dây chuyền, vòng tay…

Hiện Công an huyện Cư M’gar đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tin - ảnh: C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/triet-pha-bang-nhom-9x-chuyen-duc-ket-sat-o-tay-nguyen-20180803114643815.htm