Triệt phá băng cướp trên quốc lộ 1

Sau khi ép xe, Phước cùng đồng bọn kề dao vào cổ người đi trên quốc lộ 1 để cướp tài sản.

Ngày 21/3, lãnh đạo Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) xác nhận đơn vị vừa bắt 4 thanh niên liên quan nhiều vụ chặn xe, dùng dao khống chế cướp tài sản của người dân trên quốc lộ 1.

Theo hồ sơ, thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua huyện Sơn Tịnh liên tục xảy ra nhiều vụ cướp tài sản. Nạn nhân chủ yếu là người dân buôn bán nhỏ lẻ di chuyển bằng xe máy vào lúc sáng sớm. Kẻ cướp thường sử dụng dao để khống chế bị hại gây bất an cho người dân.

Sau nhiều ngày mật phục, Công an huyện Sơn Tịnh đã bắt giữ Nguyễn Tấn Sĩ (18 tuổi, ngụ xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) và Lê Phước (15 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) về hành vi Cướp tài sản. Tại thời điểm bắt quả tang, cảnh sát thu giữ tang vật gây án là một xe máy và một con dao.

 Các nghi can cùng hung khí tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Các nghi can cùng hung khí tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm Lê Đình Vọng (15 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa) và Võ Thành Trí (18 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi).

Khai với cảnh sát, nhóm này thừa nhận đã phóng xe máy áp sát, buộc người dân đưa tiền.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/triet-pha-bang-cuop-tren-quoc-lo-1-post1062353.html