Triệt phá băng cướp ám ảnh phụ nữ vùng ven Sài Gòn

Một băng cướp nghiện ma túy, game bắn cá chuyên ra tay với phụ nữ vùng ven Sài Gòn vừa sa lưới sau nhiều tháng bị công an theo dõi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Huỳnh Đại (SN 1985), Nguyễn Văn Tuấn (SN 2001, quê Vĩnh Long) và Đào Minh Ý (SN 2001, ngụ TP HCM) để điều tra hành vi "Cướp tài sản". Công an huyện Bình Chánh kêu gọi Trần Thanh Nhàn (SN 1998) ra đầu thú để được hưởng những tình tiết giảm nhẹ.

Đại, Tuấn và Ý tại công an

Đại, Tuấn và Ý tại công an

Theo nguồn tin từ người dân, đầu năm 2018 trên địa bàn thị trấn Tân Túc và xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp táo tợn nhắm vào phụ nữ đi xe máy.

Công an huyện Bình Chánh đã lên kế hoạch triệt phá băng cướp nguy hiểm này với sự phối hợp của công an địa phương. Sau nhiều tháng theo dõi, các trinh sát đã xác định phương thức, thủ đoạn và thời gian hoạt động băng cướp.

Công an truy bắt nhóm cướp

Khoảng 5 giờ ngày 5-4, nhóm cướp do Đại cầm đầu chở nhau trên hai xe máy lượn lờ nhiều tuyến đường ở huyện Bình Chánh để tìm nạn nhân. Khi phát hiện một phụ nữ chạy xe tay ga ngang Bệnh viện Nhi đồng TP HCM cả nhóm áp sát, dùng hung khí hăm dọa khiến người này thắng gấp, ngã xuống đường. Tuy nhiên, lúc này có một xe ô tô đang lưu thông ngang qua nên nhóm Đại vội tẩu thoát, không chiếm đoạt xe máy. Sau đó, nhóm này tiếp tục di tản qua một tuyến đường khác khống chế một phụ nữ để cướp xe tay ga. Ngay lập tức, các trinh sát đã bắt giữ Ý, Tuấn còn Đại và Nhàn nhanh chân tẩu thoát. Biết không thể trốn thoát, Đại ra đầu thú trong sáng cùng này.

Theo Công an huyện Bình Chánh, băng cướp này khai nhận đã dùng bình xịt hơi cay gây ra 8 vụ cướp xe máy. Đối tượng mà băng này nhắm đến là những phụ nữ một mình đi chợ, mua bán vào sáng sớm. Số tài sản cướp được băng này mang đi bán để lấy tiền hút ma túy, chơi game bắn cá.

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/triet-pha-bang-cuop-am-anh-phu-nu-vung-ven-sai-gon-20180407123156599.htm