Triệt phá 2 vụ vận chuyển, mua bán trái phép 320 ngàn lít dầu DO

Ngày 7-5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triệt phá thành công 2 vụ mua bán, vận chuyển dầu trái phép trên biển, thu giữ khoảng 320 ngàn lít dầu DO.

Lực lượng Biên phòng làm việc với thuyền trưởng tàu BV 97979 TS về vụ vận chuyển trái phép 300 ngàn lít dầu DO.

Lực lượng Biên phòng làm việc với thuyền trưởng tàu BV 97979 TS về vụ vận chuyển trái phép 300 ngàn lít dầu DO.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 6-5, tại khu vực biển cách Vũng Tàu khoảng 45 hải lý, tổ công tác BĐBP tỉnh phát hiện tàu BV 97979 TS do ông Nguyễn Trọng Chí (SN: 1970, HKTT tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, tàu đang vận chuyển khoảng 300 ngàn lít dầu DO. Thuyền trưởng Chí không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

Trước đó, sáng 5-5, tại khu vực cách Côn Đảo khoảng 50 hải lý, tổ công tác của lực lượng BĐBP phát hiện tàu gỗ cải hoán số hiệu TG 93518 TS do ông Trần Hữu Tâm (SN: 1980, HKTT tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra, phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 20 ngàn lít dầu DO. Thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu trên. Theo lời khai ban đầu của ông Tâm, ngày 2-5, tàu TG 93518 TS đi ra khu vực biển giáp ranh với Malaysia để mua khoảng 150 ngàn lít dầu DO từ một tàu Thái Lan, sau đó bán lại khoảng 100 ngàn lít dầu cho một tàu đánh cá khác. Ngày 5-5, khi tàu này tiếp tục bán dầu cho 4 tàu đánh cá khác thì bị lực lượng BĐBP phát hiện.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/201905/triet-pha-2-vu-van-chuyen-mua-ban-trai-phep-320-ngan-lit-dau-do-852928/