Triệt phá 2 tụ điểm sử dụng ma túy những ngày đầu năm mới

Ngày 14-2, trong quá trình tuần tra tại địa bàn khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hồ Văn Tình (áo trắng) và đối tượng Hồ Văn Than (áo đen) bị bắt giữ vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Xuân Thế

Đối tượng Hồ Văn Tình (áo trắng) và đối tượng Hồ Văn Than (áo đen) bị bắt giữ vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Xuân Thế

Các đối tượng gồm: Hồ Văn Vui (sinh năm 2001) và Hồ Văn Than (sinh năm 2000), cùng trú tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tại thời điểm bị bắt giữ trên người đối tượng Hồ Văn Than có 17 viên ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh bước đầu, đối tượng Hồ Văn Than khai nhận số ma túy trên được Hồ Văn Vui đưa tiền để Than mua về sử dụng.

Cùng ngày, một tổ công tác khác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt giữ đối tượng Hồ Văn Tình, sinh năm 2004, trú tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị khi đang tàng trữ 7 viên ma túy tổng hợp.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã duy trì 100% quân số thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị cũng đang duy trì 26 chốt cố định, 2 tổ tuần tra lưu động địa bàn ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới và đấu tranh với các loại tội phạm.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/triet-pha-2-tu-diem-su-dung-ma-tuy-nhung-ngay-dau-nam-moi-post437364.html