Triệt phá 2 tụ điểm cờ bạc ở huyện Hóc Môn thu giữ gần 1 tỷ đồng

Ngày 17-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá thành công 2 tụ điểm cờ bạc ở huyện Hóc Môn.

Theo điều tra, qua công tác nắm địa bàn trinh sát Đội 5, PC02, Công an TPHCM phát hiện 2 tụ điểm cờ bạc kề nhau ở đường Dương Công Khi, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Hai sòng bạc của Thảo quy tụ hàng chục con bạc mỗi ngày. Ảnh: CHÍ THẠCH

Hai sòng bạc của Thảo quy tụ hàng chục con bạc mỗi ngày. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khoảng 14 giờ 45 ngày 12-7, trinh sát Đội 5, PC02, Công an TPHCM đã bao vây 2 tụ điểm cờ bạc này. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện và bắt quả tang khoảng 25 người đang tham gia đánh bạc, đá gà.

Hiện trường, công an thu giữ gần 1 tỷ đồng, 3 laptop, 20 chiếc ĐTDĐ cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc. Công an đã lập hồ sơ đưa nhóm đối tượng cùng tang vật về trụ sở.

Qua điều tra, công an xác định Trần Văn Thảo (SN 1980, ngụ tỉnh Long An, trú huyện Hóc Môn, TPHCM) là người cầm đầu 2 tụ điểm cờ bạc này. Thảo khai nhận sử dụng các trang mạng như Svv388.com, Lvs788.com để tổ chức đá gà, tài xỉu qua mạng.

Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Mỗi ngày sòng bạc hoạt động từ 12 giờ đến 19 giờ, có khi đến 20 giờ. Sòng bạc của Thảo lúc nào cũng có hàng chục con bạc tham gia và trung bình mỗi ngày 2 sòng bạc này thu từ 50-100 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã tiến hành tạm giữ 18 người về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/triet-pha-2-tu-diem-co-bac-o-huyen-hoc-mon-thu-giu-gan-1-ty-dong-673553.html