Triết lý Juergen Klopp và sự mạo hiểm của Liverpool

Trong khi các đối thủ mua sắm rầm rộ trước thềm mùa giải mới, Liverpool vẫn 'án binh bất động'. Liệu đây có phải là sự ngạo mạn của đội chủ sân Anfield?

Lúc 23h30 ngày 12/9 (giờ Hà Nội), Liverpool có cuộc chạm trán Leeds United ở vòng một Premier League 2020/21. Thầy trò HLV Juergen Klopp có thể gặp nhiều khó khăn bởi dưới sự dẫn dắt của Marcelo Bielsa, nhà đương kim vô địch Championship luôn thể hiện lối chơi khó chịu.

Bên cạnh đó, phong độ trong giai đoạn tiền mùa giải của Liverpool không cao. Họ giành chiến thắng trước các đối thủ yếu là Stuttgart và Blackpool, hòa RB Salzburg và thất bại trước Arsenal trong trận tranh Community Shield. Khi đối đầu đoàn quân của HLV Mikel Arteta, Liverpool chơi không hiệu quả và thiếu sự gắn kết.

Tuy nhiên, trên thị trường chuyển nhượng, Liverpool vẫn chưa hoạt động tích cực. Tính đến lúc này, họ mới đem về hậu vệ cánh trái Tsimikas với giá gần 12 triệu bảng để làm phương án dự phòng cho Andy Robertson. Đây là bản hợp đồng khó mang lại sự bùng nổ hay nét tươi mới trong lối chơi của "Lữ đoàn đỏ".

Klopp thích tự tạo nên ngôi sao

Hồi tháng 6, Chelsea chiêu mộ thành công tiền đạo Timo Werner từ RB Leipzig với giá 47,5 triệu bảng. Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge không phải là điểm đến ưu tiên số một của cầu thủ này.

Werner khao khát được đến Liverpool, nơi có người đồng hương Klopp. Điều đó khiến tiền đạo trẻ tin anh có thể hòa nhập nhanh hơn ở môi trường mới. Anh cũng có lối chơi được đánh giá phù hợp với những gì mà chiến lược gia người Đức xây dựng. Tuy nhiên, phí chuyển nhượng chính là trở ngại.

Bên cạnh đó, HLV Klopp không muốn chiêu mộ ngôi sao, bởi điều này có thể phá vỡ không khí phòng thay đồ vốn đang rất yên ổn.

"Một lần nữa, tôi phải nói về sự hòa hợp trong đội. Nếu bạn đem về cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng anh ta không được thi đấu thường xuyện, thì liệu không khí trong phòng thay đồ có ổn không? Tôi không rõ Werner có cảm thấy cậu ấy sẽ được ra sân nhiều ở Chelsea hơn là Liverpool hay không. Tuy nhiên, tôi biết chắc Klopp không muốn xây dựng đội hình có nhiều siêu sao", Goal dẫn lời John Barnes, cựu tiền vệ Liverpool.

Trong đội hình hiện tại của Liverpool, ngoài thủ thành Alisson Becker và trung vệ Virgil Van Dijk, không có cầu thủ nào được chiêu mộ với giá trên 50 triệu bảng. Bộ 3 Roberto Firmino, Sadio Mane, Mohamed Salah lần lượt khiến Liverpool tốn 29, 34 và 37 triệu bảng.

Với đội ngũ phân tích số liệu xuất sắc cùng Giám đốc Thể thao Michael Edwards, Liverpool không bao giờ phung phí tiền trên thị trường chuyển nhượng. Ban lãnh đạo đội bóng này từng không muốn chiêu mộ Salah vì anh đã thất bại ở Premier League khi khoác áo Chelsea.

 HLV Klopp luôn biết cách giúp những "viên ngọc thô" tỏa sáng. Ảnh: Getty.

HLV Klopp luôn biết cách giúp những "viên ngọc thô" tỏa sáng. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, những con số đã nói lên rằng tiền đạo người Ai Cập hoàn toàn phù hợp với Liverpool. Salah góp công lớn vào những thành công rực rỡ mà Liverpool giành được trong thời gian gần đây, trong đó có chức vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi.

Ngoài ra, thương vụ chiêu mộ Andy Robertson với 8 triệu bảng rồi biến anh thành hậu vệ trái hàng đầu thế giới cũng thể hiện rõ ràng chính sách của Liverpool.

Trong quá khứ, Klopp từng giúp Dortmund chấm dứt sự thống trị của Bayern Munich tại Bundesliga. Ông đưa Robert Lewandowski, Marco Reus hay Mario Goetze thành những ngôi sao.

Ở Liverpool, chiến lược gia người Đức cũng đạt được thành công tương tự. Rõ ràng, Klopp giỏi trong việc tạo ra những ngôi sao và biết cách gắn kết họ với nhau.

Triết lý riêng của Klopp

Thời gian qua, truyền thông quốc tế liên tục đưa tin Thiago Alcantara đạt thỏa thuận cá nhân với Liverpool. Tuy nhiên, mức giá 30 triệu bảng mà Bayern Munich là quá đắt với đội chủ sân Anfield. Dù tài năng của Thiago là điều được chứng minh, Liverpool không muốn bỏ số tiền đáng kể như vậy cho cầu thủ còn một năm trong hợp đồng và bước sang tuổi 29.

"Đội bóng nào cũng muốn chiêu mộ cầu thủ giỏi. Vấn đề ở Liverpool là bạn có đủ khả năng cạnh tranh vị trí chính thức hay không. Tôi nghĩ Klopp hài lòng với đội hình hiện tại của Liverpool. Nếu cầu thủ không dính nhiều chấn thương, việc họ không mua sắm nhiều không phải là vấn đề", Ian Rush, chân sút huyền thoại của Liverpool, chia sẻ.

Triết lý rõ ràng của HLV Klopp khiến mục tiêu chuyển nhượng phù hợp với Liverpool thường là những cầu thủ trẻ, thay vì các ngôi sao đã được định danh ở vị trí nào đó.

Chiến lược gia người Đức thích những cầu thủ đa năng. Với sự khao khát chứng tỏ, các cầu thủ trẻ luôn sẵn sàng đảm nhận mọi vị trí mà HLV yêu cầu. Trong khi đó, những ngôi sao thường có cái tôi lớn và ít chịu hy sinh.

Sự đa năng, hy sinh cũng là yếu tố giúp Liverpool chiêu mộ thành công Salah. Anh từng ngại việc chuyển sang khoác áo đội chủ sân Anfield vì khi đó, Mane chơi thăng hoa ở hành lang phải. Tuy nhiên, HLV Klopp đã nói cầu thủ người Senegal cũng chơi tốt ở phần cánh đối diện và sẵn sàng nhường lại vị trí cho Salah.

Mỗi cầu thủ trong đội hình Liverpool có thể thi đấu ở 2 vị trí khác nhau hoặc hơn. HLV Klopp thường sử dụng sơ đồ 4-3-3 với mũi đinh ba là Mane (cánh trái), Firmino (giữa) và Salah (phải).

Minamino có thể mang lại nhiều giá trị cho Liverpool nhờ sự đa năng. Ảnh: This is Anfield.

Khi cần thiết, Liverpool có thể chuyển sang đá 4-2-3-1 với Salah đá tiền đạo cắm, Firmino chơi hộ công. Khi đó, một tiền vệ được rút ra và được thay bằng Divock Origi, Alex Oxlade-Chamberlain hay Takumi Minamino. Trong đó, Oxlade-Chamberlain và Minamino có thể chơi ở nhiều vị trí ở hàng công và hàng tiền vệ.

HLV Klopp cũng từng để tiền vệ trung tâm Gini Wijnaldum đá trung phong cắm, xếp Alexander-Arnold chơi như tiền vệ con thoi. Khi cần, tiền vệ phòng ngự Fabinho có thể đá trung vệ hoặc hậu vệ cánh trái. Thậm chí, hậu vệ trái Tsimikas mà Liverpool đưa về cũng có khả năng đẩy lên chơi như cầu thủ chạy cánh.

Trong các buổi tập gần đây, Liverpool thường xuyên luyện tập triển khai các phương án tấn công khác nhau. Fabinho có thể là người thoát xuống biên rồi tung những đường tạt bóng vào phía trong để James Milner xâm nhập vùng cấm và dứt điểm. Sự đa dạng chiến thuật và linh hoạt di chuyển là điều mà HLV Klopp luôn hướng tới.

Đó cũng là những lý do khiến Milner, cầu thủ đã bước sang tuổi 34, vẫn luôn là mắt xích quan trọng trong đội hình Liverpool.

Khi Man City và Chelsea đã hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng, MU cũng chi tiêu "nhẹ nhàng" với thương vụ Donny van de Beek, Liverpool lại khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về tham vọng vô địch.

Tuy nhiên, HLV Klopp có triết lý riêng và đủ sự tự tin để duy trì sức mạnh cho Liverpool mà không cần bom tấn nào trên thị trường chuyển nhượng.

HLV Klopp hướng dẫn cách di chuyển cho học trò Trong buổi tập trước ngày Premier League 2020/21 khởi tranh, HLV Juergen Klopp yêu cầu các học trò quan sát nhanh và di chuyển ngay sau khi chuyền bóng.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/triet-ly-cua-klopp-o-liverpool-post1130493.html