Triệt hạ trường gà của Hiếu 'Ao Đôi'

Ngày 16-8, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ các đối tượng: Bùi Văn Hiếu (SN 1983, quê Vĩnh Long), Lê Văn Giào Em, Lê Minh Tân (cùng SN 1989), Lê Minh Bằng (SN 1990), Nguyễn Văn Trung (SN 1979), Thạch Một (SN 1972), Bùi Văn Chung (SN 1962), Lê Văn Bắc (SN 1986), Trịnh Hoàng Phi (SN 1981), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 1971), Trần Quốc Nguyên (SN 1985), Từ Văn Phương (SN 1992) và Huỳnh Văn Sức (SN 1978, đều ngụ Q.Bình Tân) về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

CAO TAY NHƯNG THUA MƯU

Từng có 2 tiền án về tội tổ chức đánh bạc, song khi mãn hạn tù, Bùi Văn Hiếu (tự Hiếu "Ao Đôi", SN 1983, quê Vĩnh Long, hiện ngụ P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) vẫn "ngựa quen đường cũ”. Với kinh nghiệm trước đó, khi mở trường gà, Hiếu chọn vị trí rất đắc địa.

Đó là khu đất trống rộng cả ngàn mét vuông, nằm cạnh khu nhà mộ tộc trong con hẻm 54 Ao Đôi, KP1, P.Bình Hưng Hòa A. Nơi đây chỉ có một con đường độc đạo đi vào. Để chắc ăn hơn, Hiếu còn cho một số đàn em đứng canh chừng lực lượng chức năng từ đầu hẻm. Con bạc muốn đến đây sát phạt đều được Hiếu sàng lọc, tìm hiểu cặn kẽ về nhân thân.

Các đối tượng tổ chức trường gà: Hiếu, Giào Em và Bằng

Các đối tượng tổ chức trường gà: Hiếu, Giào Em và Bằng

Các đối tượng bị bắt tại hiện trường

Bên trong trường gà, Hiếu thuê tên Cao (chưa rõ lai lịch) làm trọng tài kiêm luôn nhận kèo, thu xâu tiền "đá chính" trong sổ. Giúp sức đắc lực cho Hiếu còn có Lê Văn Giào Em và Lê Minh Bằng làm biện gà. Nhiệm vụ của Giào Em với Bằng là sau khi nhận tiền cá cược của con bạc, sẽ báo tên, giao tiền cho Cao ghi vào sổ. Đối với con bạc "đá hàng xáo", Bằng, Giào Em trực tiếp nhận kèo, thu tiền xâu đưa cho Cao. Theo lệ của Hiếu, con bạc tham gia đá chính hay đá hàng xáo đều phải nộp xâu 5% trên tổng số tiền thắng cược. Đến cuối ngày, tùy theo mức tiền xâu thu được, Hiếu sẽ trả công cho Cao, Bằng và Giào Em cũng như các đàn em có nhiệm vụ "canh chèo".

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", dù khá tinh ranh, kín kẽ, song hoạt động rầm rộ của trường gà Hiếu "Ao Đôi" vẫn bị Công an phường và trinh sát hình sự Q.Bình Tân phát hiện. Sau nhiều ngày theo dõi, điều nghiên thực địa, kế hoạch tập kích trường gà trên được Ban chỉ huy Đội CSHS Công an quận Bình Tân thống nhất thông qua.

GIỜ CẤT LƯỚI

Chiều 14-8-2020, Hiếu "Ao Đôi" cùng đàn em tổ chức được 2 độ gà. Trận thứ ba, con gà Điều của Nguyễn Văn Trung đá với gà Bướm của Trịnh Hoàng Phi. Hai chủ nhà đồng ý cáp độ mỗi bên 10 triệu đồng. Phía gà Điều của Trung có Thạch Một, Bùi Văn Chung và Lê Văn Bắc tham gia bắt độ. Phía chủ gà Bướm có Lê Minh Tân, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Trần Quốc Nguyên, Từ Văn Phương và Huỳnh Văn Sức hùn tiền cá độ từ 1 - 2 triệu đồng. Do gà Điều nặng cân hơn nên phải đá chấp 10 ăn 9.

và tang vật thu giữ

Độ gà kết thúc chóng vánh, với kết quả gà Bướm bị "nock-out" (chết). Trong lúc các con bạc đang rôm rả thu, chi tiền thắng, thua cá độ thì từ các hướng, lực lượng công an bất ngờ ập tới. Nhiều con bạc nháo nhào tháo chạy, nhưng chỉ có vài kẻ thoát được, trong đó có Tuấn "Chùa" và Cao.

Tại hiện trường, lực lượng kiểm tra bắt giữ 39 con bạc, thu tang vật gồm: 2 con gà đá, 1 cân Nhơn Hòa loại 5kg, 2 cặp cựa sắt, 17 cuộn băng keo, hàng chục xe máy, ĐTDĐ và số tiền tang tài vật ước khoảng 50 triệu đồng.

Vụ án đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ để xử lý. Qua Báo Công an TPHCM, Công an quận Bình Tân kêu gọi 2 đối tượng Cao và Tuấn "Chùa" sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng.

Kim Ngọc

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/triet-ha-truong-ga-cua-hieu-ao-doi_97927.html