Triệt để phòng chống lây nhiễm

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên, cũng có địa phương còn chủ quan, lúng túng trong công tác phòng, chống dịch, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Thủ tướng chỉ đạo tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát.

Khẩu trang là để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước dịch bệnh. Ảnh: Quang Vinh.

Khẩu trang là để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước dịch bệnh. Ảnh: Quang Vinh.

Kể từ sau khi 16 ca nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi, cả nước có chừng 20 ngày không phát sinh người nhiễm mới. Nhưng rồi, trước tình hình diễn biến ngày một phức tạp, ngày một căng thẳng mang tính toàn cầu, Việt Nam cũng không thể tránh khỏi phát sinh ca bệnh mới, với những diễn biến mới phức tạp. Số ca nhiễm Covid-19 gia tăng được cơ quan chức năng thông báo mỗi ngày. Tuy nhiên, điều đó đã nằm trong trù liệu của Bộ Y tế cũng như của Chính phủ và trên thực tế Việt Nam đã chủ động cho những kịch bản lây nhiễm dịch ở mức cao nhất. Tất cả với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Mới đây, tại buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,TS Kidong Park- Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đánh giá cao sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến với Covid-19. Ông Kidong Park cho biết, WHO ấn tượng về sự hợp tác của toàn thể người dân Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19; thể hiện lòng tin của người dân, toàn xã hội với công tác này. “Việt Nam đã chủ động, đồng bộ, quyết liệt, trước, trong và sau Tết từ các bộ, ngành, địa phương trong phòng, chống dịch bệnh; huy động cả hệ thống chính trị, kể cả các lực lượng quân đội, công an tham gia”- Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nói.

Tinh thần quyết tâm, cách làm cũng như hiệu quả trong công tác chống dịch Covid-19 của Việt Nam thời gian qua đã được thế giới thừa nhận. Trong khi Việt Nam là quốc gia láng giềng có chung đường biên giới hàng ngàn km với Trung Quốc- nơi bùng phát dịch bệnh đầu tiên trên thế giới; đồng thời cũng có quan hệ với rất nhiều nước- thì việc chống dịch do virus SARS-CoV-2 là vô cùng khó khăn. Nhưng xin được nhắc lại, những khó khăn đó đều đã được lường trước.

Dẫu thế thì cũng không thể lơ là, chủ quan trong công tác dập dịch. Cũng chính vì thế, hôm nay, 16/3, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cả nước sẽ thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...). Đây là một trong những biện pháp phòng dịch, ngăn chặn lây lan cần phải được áp dụng triệt để; song song với những biện pháp khác đã được Bộ Y tế cũng như WHO khuyến cáo.

Về vấn đề này, tại thông báo cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 đã nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng: Các bộ Công thương, Y tế chỉ đạo bảo đảm sản xuất, cung ứng khẩu trang bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo ngành hàng không, các hãng hàng không phát miễn phí khẩu trang cho hành khách trong trường hợp hành khách chưa có khẩu trang, kể cả hành khách người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga.

Như vậy có thể thấy, tinh thần chống dịch ngày càng quyết liệt. Riêng với việc đeo khẩu trang nơi công cộng không chỉ còn là khuyến cáo, mà đã là bắt buộc; vừa để tự bảo vệ bản thân vừa để bảo vệ cho cộng đồng.

Nhưng, cũng cần nói thêm việc cung cấp đủ khẩu trang cho toàn dân cũng cần nhiều nỗ lực. Thời gian qua, trong việc phòng chống dịch Covid-19, chỉ riêng khẩu trang cũng có nhiều việc đáng bàn. Đã có lúc người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ mua khẩu trang, mà việc đó không chỉ diễn ra một hai ngày. Rồi cũng có cả những đối tượng “ăn theo dịch” bằng cách làm khẩu trang giả, dùng cả giấy vệ sinh làm phần lót cho khẩu trang. Lại có đối tượng thu gom buôn lậu khẩu trang qua biên giới trong lúc đồng bào mình còn rất thiếu. Có những người vô ý thức sau khi dùng xong đã vứt bừa bãi khẩu trang, rất nguy hiểm vì đó cũng là rác thải y tế.

Khi toàn dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng thì đương nhiên nhu cầu về khẩu trang càng lớn. Chính điều đó đòi hỏi những cơ sở được phép sản xuất mặt hàng này phải làm việc nhiều hơn, vất vả hơn. Cùng đó, ý thức của người dân cũng cần được nâng cao hơn trong suốt mùa dịch, không lúc nào lơi lỏng.

Bên cạnh việc tổ chức sản xuất và ý thức người dân, thì một việc nữa cũng cần được xử lý triệt để: đó là thái độ “ăn theo dịch”- ít nhất là trong việc mua bán khẩu trang của một số đối tượng. Về việc này, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra kiểm soát và phải phạt nặng đối tượng làm sai. Chỉ có như vậy việc toàn dân đeo khẩu trang nơi công cộng để chống dịch mới thực sự hiệu quả.

Bắc Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/goc-nhin-dai-doan-ket/triet-de-phong-chong-lay-nhiem-tintuc461555