Triển vọng từ giống bí đỏ hạt đậu trồng vụ đông

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác đang là một phong trào phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện Yên Khánh. Đặc biệt, vụ đông năm nay, tại HTX Nam Lợi, xã Khánh Lợi có mô hình trồng cây bí đỏ hạt đậu trên đất 2 lúa với phương pháp làm đất tối thiểu được nông dân hết sức quan tâm.

Bí đỏ hạt đậu cho năng suất 24 tấn/ha tại HTX Nam Lợi, xã Khánh Lợi (Yên Khánh).

Dẫn chúngtôi thăm ruộng bí trĩu quả, anh Ngô Văn Trưởng (ở xóm Trung, xã Khánh Lợi)người trực tiếp thực hiện mô hình cho biết: 3 ha bí này tôi mới xuống giốngcách đây vừa tròn 2 tháng. Đây là giống bí có thời gian sinh trưởng ngắn hơncác giống lâu nay nông dân ở địa phương sản xuất khoảng 20 - 25 ngày nên thơìđiểm này đã có thể cho thu hoạch.

Cũng theo anh Trưởng, giống bí này rất dễtrồng, trên ruộng 2 lúa, sau khi thu hoạch, không cần cày bừa gì, chỉ đánhrãnh, lên các luống rộng khoảng 5m để tiện thoát nước, sau đó theo 2 mép luống,rạch hàng, bón phân và tra hạt, cây cách cây 0,5-0,6m.

Khi cây được 4-5 lá thìbấm ngọn chính để cây ra nhánh cấp 1, đợi ngọn dài khoảng 30-40 cm thì ghim dàychia đều trên mặt luống. Nếu có điều kiện khi cây bắt đầu ra hoa cái rộ thìtiến hành thụ phấn bổ sung. Trong điều kiện vụ đông mưa nhiều như năm nay nhưngruộng bí của anh Trưởng vẫn có tỷ lệ đậu quả cao, đều quả, quả có mẫu mã đẹp.

Dự tính năng suất đạt 24 tấn/1 ha, chỉ cần bán với giá phổ thông hiện nay là5.000 đồng/1 kg thì 1 ha anh đã thu về 120 triệu đồng, trừ khoản chi phí phânbón, công lao động khoảng 24 triệu đồng còn lãi ngót 100 triệu đồng. Được biết,giống bí đỏ hạt đậu do Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và Xúc tiếnthương mại, Sở Nông nghiệp &PTNT đưa vào trồng thử nghiệm tại HTX Nam Lợi,xã Khánh Lợi vào đầu vụ đông năm nay.

Đây là giống bí lai với nhiều ưu điểm sovới các giống truyền thống. Cây phát triển khỏe, phân nhánh mạnh, kháng bệnhtốt, thời gian sinh trưởng, phát triển ngắn.

Về hình dáng, quả của giống bí hạtđậu nhỏ, trọng lượng trung bình từ 0,8 - 1,2 kg nhưng ruột đặc, ít hạt, ăn bởvà ngọt. Tham gia mô hình, ngoài được hỗ trợ giống và phân bón, người trồng cònđược các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm hướng dẫn từ kỹ thuật làm đất, gieotrồng, phòng trừ sâu bệnh hại, chăm sóc theo hướng an toàn.

Cách đâyvài ngày, tại cuộc hội thảo đầu bờ đánh giá về hiệu quả của mô hình sản xuấttrình diễn giống bí đỏ hạt đậu, lãnh đạo các HTX trên địa bàn cùng đông đảo bàcon nông dân đều có những đánh giá cao về khả năng thích ứng cũng như chấtlượng của giống bí mới này, nhiều người rất hứng thú và bày tỏ ý định đưa vàosản xuất trong các vụ sắp tới.

Ông Trần Văn Nham, Chủ tịch HĐQT HTX Nam Lợi chobiết: Hàng năm HTX đều duy trì ổn định khoảng 80-90 ha cây trồng vụ đông cácloại bởi hiệu quả kinh tế mà cây vụ đông đem lại cao hơn nhiều so với cấy lúa.Tuy vậy, việc mở rộng và phát triển cây đông trên đất 2 lúa cũng còn nhiều khókhăn do các yếu tố về thời tiết và vấn đề thiếu lao động.

Việc Sở Nông nghiệp&PTNT hỗ trợ đưa cây bí đỏ hạt đậu vào trồng thử nghiệm trong vụ đông nămnay bước đầu cho những tín hiệu tích cực là một hướng mở cho HTX, bởi đây làloại cây dễ làm, không đòi hỏi nhiều chi phí đầu tư, công lao động. Thời giantới, chúng tôi sẽ tập trung quy hoạch vùng, nhân rộng mô hình.

Tuy nhiên, ôngTrần Văn Nham cũng khẳng định: Trước khi nhân rộng, HTX cùng với các ngành chứcnăng phải đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để tạo đầu raổn định lâu dài cho sản phẩm, tránh tình trạng được mùa mất giá.

Bài, ảnh:Hà Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/trien-vong-tu-giong-bi-do-hat-dau-trong-vu-dong-20191212083634761p2c21.htm