Triển vọng tích cực về việc ký kết thỏa thuận Mỹ - Taliban

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết chính phủ nước này đang thực hiện cách tiếp cận thực tế để giải quyết cuộc xung đột kéo dài 18 năm qua.

Binh sĩ Afghanistan trong chiến dịch truy quét Taliban tại tỉnh Kunduz ngày 25/12/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Binh sĩ Afghanistan trong chiến dịch truy quét Taliban tại tỉnh Kunduz ngày 25/12/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà lãnh đạo Afghanistan đã từ chối xác nhận thỏa thuận Mỹ - Taliban nhưng ông cho biết sẽ có một thông báo thích hợp được đưa ra trong 10 ngày tới.

Theo ông Ghani, quan hệ Mỹ và Afghanistan hiện "ở cùng một trang" và khẳng định các bên sẽ giải quyết cuộc xung đột này không chỉ bằng “các cuộc thảo luận trên giấy tờ”.

Ông Ghani bày tỏ một số hoài nghi về ý định của Taliban và cho rằng cần phải kiểm chứng cam kết của nhóm này.

Khả năng Mỹ và Taliban đạt được thỏa thuận lớn hơn bao giờ hết sau khi nhóm phiến quân Hồi giáo này đồng ý giảm bạo lực trong 7 ngày ở Afghanistan.

Hôm 13/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng xác nhận về một thỏa thuận hòa bình đang "rất gần". Trước đó ngày 15/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng cho biết thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban "có vẻ rất hứa hẹn".

Bên lề Hội nghị An ninh, Tổng thống Afghanistan đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Giới quan sát cho rằng có vẻ như hai bên đã đạt được sự đồng thuận về việc Chính phủ Afghanistan phải tham gia nhiều hơn vào các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Taliban.

Các nhà phân tích cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump rất muốn ký thỏa thuận hòa bình với Taliban trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Trong khi đó, các nguồn tin thân cận với tiến trình đàm phán ở Doha cho biết Taliban có khả năng giảm bạo lực trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 28/2. Nếu thành công, thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban sẽ được ký kết.

Thanh Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trien-vong-tich-cuc-ve-viec-ky-ket-thoa-thuan-my-taliban-20200216170857517.htm