Triển vọng thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hy vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra sớm sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra cam kết mới về phi hạt nhân hóa.

Lãnh đạo Kim và Tổng thống Trump trong cuộc gặp ở Singapore ngày 12.6 - Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay Washington đang làm việc để hướng tới việc tổ chức cuộc gặp lần hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. “Vẫn còn nhiều việc cần phải làm để đảm bảo có những điều kiện hợp lý và tạo ra bước tiến bền vững”, ông Pompeo nói rõ. Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra sớm và ông có cơ hội đến Bình Nhưỡng một lần nữa để đàm phán với phía Triều Tiên. Trong khi đó, Tổng thống Trump nói ông không “vội vã đạt bất kỳ thỏa thuận nào” với Bình Nhưỡng, nhưng nhấn mạnh quan hệ giữa ông với lãnh đạo Kim đang “rất tốt”. Chủ nhân Nhà Trắng cho biết thêm lãnh đạo Kim vừa gửi cho ông một “bức thư tốt đẹp” cách đây 2 ngày, nhưng không công bố nội dung. Trước đó chưa đầy 2 tuần, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump đã nhận một bức thư khác từ lãnh đạo Kim với lời đề nghị gặp nhau lần thứ hai.

Trong cuộc gặp đầu tiên ở Singapore ngày 12.6, Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim đạt thỏa thuận về phi hạt nhân hóa Triều Tiên, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bước tiến lớn về vấn đề này. Tuy nhiên, Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon ngày 22.9 cho rằng những thỏa thuận mà Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Kim đạt được trong cuộc thượng đỉnh liên Triều hồi giữa tuần tại Bình Nhưỡng sẽ giúp phá vỡ thế bế tắc giữa Washington và Bình Nhưỡng cũng như tăng tốc quá trình phi hạt nhân hóa, theo Yonhap. Trong tuyên bố chung ký với Tổng thống Moon hôm 19.9, lãnh đạo Kim đồng ý đóng cửa vĩnh viễn cơ sở thử động cơ tên lửa Tongchang-ri và bãi phóng tên lửa Sohae dưới sự giám sát của các thanh sát viên quốc tế. Yonhap hôm qua dẫn một số nguồn tin cho hay Thụy Sĩ và Thụy Điển đã bày tỏ sẵn sàng đưa thanh sát viên đến Triều Tiên.

[VIDEO] Lãnh đạo Kim Jong-un hứa đến thăm Hàn Quốc

Ngoài vấn đề hạt nhân, hội nghị thượng đỉnh liên Triều vừa qua còn mang lại triển vọng mới cho cải thiện quan hệ song phương. Trong cuộc họp báo với Tổng thống Moon hôm 19.9, lãnh đạo Kim hứa sẽ thăm Seoul trong tương lai gần. Hôm qua, Chủ tịch Tập đoàn CJ Sohn Kyung-shik, người tháp tùng Tổng thống Moon đến Bình Nhưỡng, tiết lộ chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên có thể sẽ diễn ra vào tháng 12. Nếu tình hình diễn biến đúng kế hoạch, ông Kim sẽ trở thành lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân đến thủ đô Hàn Quốc.

Trả lời Thanh Niên, PGS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Quỹ châu Á - Thái Bình Dương ở Canada) nhận xét: “Vẫn còn phải chờ đến khi thực sự có những hành động cụ thể từ Triều Tiên, nhất là khi nhìn thấy nước này phá dỡ các cơ sở nghiên cứu nhiên liệu rắn (có vai trò quan trọng đối với tên lửa tầm xa - NV) thì mới có thể tin tưởng các cam kết đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Việc đóng cửa các cơ sở tên lửa hay cơ sở hạt nhân rỗng như Yongbyon được thực hiện trong thời gian qua không có nhiều ý nghĩa. Sắp tới, Triều Tiên cần có những động thái cụ thể đủ sức thuyết phục để Mỹ có thể tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần hai. Tất nhiên, đổi lại, Washington cũng phải đưa ra dấu hiệu cho thấy sẽ không sử dụng biện pháp can thiệp quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng”.

Ngô Minh Trí

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trien-vong-thuong-dinh-my-trieu-lan-2-1005637.html