Triển vọng kết thúc cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung thực ra vẫn mờ mịt

Phái đoàn đàm phán cấp cao của Mỹ sẽ làm gì ở Bắc Kinh khi 'hạn đình chiến' chỉ còn 15 ngày.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp các thành viên chủ chốt của phái đoàn đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ vào thứ 6 (ngày 15/2) tới để theo đuổi một thỏa thuận nhằm giải quyết những căng thẳng thương mại với Mỹ.

Kín tiếng đến giờ chót

Được biết, vào thứ Ba (ngày 12/2), Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã đến Bắc Kinh khi thời hạn đình chiến (ngày 1/3) đang đến rất gần. Và, vẫn chưa có một thông tin nào cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ sau cuộc họp cuối cùng của họ ở Argentina hồi tháng 12/2018.

Người ta cho rằng, sau những tín hiệu được cho là khả quan gần đây, Tổng thống Trump dường như đang rất nóng lòng gặp người đồng cấp Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Tuy nhiên, cũng về sự kiện quan trọng này, một nguồn tin khác cho biết, ông Tập dự kiến sẽ gặp phái đoàn Mỹ tại Bắc Kinh trong tuần này và thời gian cụ thể thì vẫn chưa được xác nhận.

Ngoài ra, theo nguồn tin thứ nhất, một bữa tiệc trọng thể tại một nhà hàng ẩm thực Trung Quốc ở Bắc Kinh vào cuối tuần này cũng đã được lên kế hoạch để chiêu đãi phái đoàn cấp cao của Mỹ. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc được cho là sẽ tiếp đón các vị đại biểu quan trọng của Mỹ. Ông Lưu Hạc là nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Bắc Kinh và cũng là người đã trực tiếp gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào cuối tháng Một vừa qua.

Nếu được xác nhận, các thỏa thuận, bao gồm cả các vấn đề được bàn tại cuộc gặp giữa các đặc phái viên thương mại hàng đầu của ông Tập và Washington, sẽ đóng vai trò là một dấu hiệu của thiện chí, trong nỗ lực củng cố một thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các cuộc đàm phán thương mại tại Bắc Kinh trong tuần này hy vọng sẽ tạo ra một hiệp ước có thể được hoàn tất tại một hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung mà hiện chưa được xác nhận giữa ông Tập và ông Trump.

Tờ SCMP từng đưa tin trước đó rằng, hai bên vẫn đang thảo luận về địa điểm và thời gian cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung tiếp theo, sau khi “cặp đôi quyền lực” gặp nhau ở Argentina vào ngày 1/12, để thống nhất thỏa thuận ngừng bắn 90 ngày hiện tại.

Mới đây, ông Trump đã nói với giới truyền thông rằng, ông sẽ xem xét đẩy lùi thời hạn ngày 1/3 để đàm phán thương mại với Trung Quốc, nếu cả hai bên tiến được gần hơn tới việc thực hiện một thỏa thuận.

“Vào một lúc nào đó, tôi hy vọng sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc, người mà tôi rất tôn trọng và quý mến, để bàn tiếp về các phần còn lại của thỏa thuận mà nhóm đàm phán không thể thực hiện được,” ông Trump cho biết.

Hiện tại, cả hai bên vẫn khá kín tiếng về tiến trình đàm phán thương mại tại Bắc Kinh lần này.

Trước khi hai ông Lighthizer và Mnuchin tới Bắc Kinh để chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại mới nhất, dự kiến vào thứ Năm và thứ Sáu này, một phái đoàn đàm phán cấp thấp hơn, dẫn đầu bởi phó đại diện thương mại Jeffrey Gerrish, đã thực hiện xong các cuộc gặp trù bị với những người đồng cấp Bắc Kinh từ hôm thứ Hai.

Ngày thứ Tư (12/2), khi được hỏi về kỳ vọng trước chuyến đi, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết, ông đang tìm kiếm các cuộc họp hiệu quả với các quan chức Trung Quốc.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng hồi tháng Mười Hai, thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD có thể tăng từ 10% lên 25% vào ngày 2/3 nếu hai bên không thể cùng đi đến một thỏa thuận nào trước ngày 1/3/2019. Còn phía Bắc Kinh đến nay vẫn im lặng về thời hạn ngày 1/3 này.

Ở đâu? Khi nào? Như thế nào?

Theo nguồn tin của SCMP, Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa thể quyết định được về địa điểm và thời gian thích hợp cho Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa hai yếu nhân Trump – Tập.

Nguồn tin cho biết, Bắc Kinh đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở Hải Nam (Trung Quốc) vào cuối tháng sau, còn Washington lại muốn đàm phán diễn ra ở Florida (Mỹ). Người ta cho rằng, sau những tín hiệu được cho là khả quan gần đây, Tổng thống Trump dường như đang rất nóng lòng gặp người đồng cấp Trung Quốc, tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin gì cụ thể về cuộc gặp này.

Theo đề nghị từ phía Trung Quốc, thời gian diễn ra cuộc gặp được đề nghị vào đúng dịp Diễn đàn châu Á Bác Ngao, từ ngày 26-29/3. Nhưng đề xuất này vẫn chưa được phía Mỹ phản hồi.

Trong khi đó, trên trang web tin tức của Mỹ Axios hôm thứ Hai (11/2) cũng chính dẫn thông tin từ hai quan chức Mỹ dấu tên cho biết, ông Tập có thể sớm đến Mar-a-Lago để gặp ông Trump vào giữa tháng Ba. Nguồn thông tin này cho biết, khu nghỉ dưỡng tại Florida của Tổng thống Trump - nơi hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 4/2017 – có khả năng sẽ là địa điểm được lựa chọn cho Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo, nhưng cũng không có gì là chắc chắn. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump – bà Kellyanne Conway cũng chỉ bóng gió rằng, một cuộc gặp tại khu nghỉ mát là có thể, trong khi một quan chức khác lại đề cập tới những nơi khác, bao gồm cả Bắc Kinh, cũng đang được xem xét.

Tổng thống Trump nói rằng, sẽ không có thỏa thuận cuối cùng nào được thực hiện, cho đến khi hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung gặp nhau trong tương lai gần. (Nguồn: SCMP)

Cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ cùng với thông báo chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư và triển vọng tăng trưởng toàn cầu. Thế giới cũng kỳ vọng, ông Trump và ông Tập có thể gặp nhau trước hạn chót - ngày 1/3 - thời hạn đình chiến tạm thời về thuế quan, đặc biệt khi ông Trump cũng từng tweet rằng, sẽ không có thỏa thuận cuối cùng nào được thực hiện, cho đến khi họ gặp nhau trong tương lai gần, để thảo luận và đồng ý về các vấn đề khó khăn vốn đã tồn tại khá lâu trong quan hệ thương mại giữa hai nước.

Tuy nhiên, những hy vọng đó đang phai nhạt dần sau khi Tổng thống Trump nói rằng, không có khả năng ông sẽ gặp người đứng đầu Trung Quốc trước thời hạn tháng Ba. Điều đó đã khiến triển vọng kết thúc nhanh chóng cuộc chiến thương mại giữa hai ông lớn Mỹ - Trung lại mờ mịt. Một trò chơi đoán xem ở đâu, khi nào và thậm chí hai nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới sẽ nói chuyện trực tiếp với nhau như thế nào lại bắt đầu.

Các nhà phân tích cho rằng, “bức tranh” có thể trở nên rõ ràng hơn, sau các cuộc đàm phán thương mại tại Bắc Kinh trong tuần này.

Minh Anh

(theo South China Morning Post)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trien-vong-ket-thuc-cuoc-chien-thuong-mai-my-trung-thuc-ra-van-mo-mit-87383.html