Triển vọng hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Trung Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa nước này và Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng hợp tác song phương sẽ có lợi cho cả hai bên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, tại diễn đàn hợp tác thương mại ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam, Trung Quốc ngày 16/12, Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố ông cũng cam kết nỗ lực nhằm kết nối các chính sách Phương Bắc mới và Phương Nam mới của ông với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Sự hợp tác này thể hiện các chính sách đối ngoại mới của chính quyền Hàn Quốc nhằm tìm cách thúc đẩy hợp tác kinh tế và ngoại giao với các nước Á-Âu như Nga và các nước Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, ông Moon Jae-in bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ mang lại hòa bình và thịnh vượng chung cho khu vực. Theo Tổng thống Moon Jae-in, hai bên cần phối hợp với nhau trong 4 lĩnh vực nhằm đảm bảo hợp tác thành công giữa các chính sách ngoại giao và kinh tế của hai nước.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương, khi cho biết Seoul và Bắc Kinh đã nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán nhằm mở rộng một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) song phương, trong đó có các lĩnh vực tài chính và dịch vụ. FTA giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đã có hiệu lực từ cuối 2015, song hiện chỉ đề cập tới hàng hóa.

Trước đó, tối 15/12, Tổng thống Moon Jae-in đã tới Trùng Khánh sau chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Bắc Kinh để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình. Dự kiến, Tổng thống Hàn Quốc sẽ về nước vào chiều 16/12.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trien-vong-hop-tac-kinh-te-han-quoc-trung-quoc-20171216173838620.htm