Triển vọng hoàn tất Hiệp định RCEP cuối năm 2018

Các cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã đạt đến giai đoạn quan trọng và có thể sớm kết thúc - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 50 (AEM-50) khai mạc ngày 29.8 với sự tham dự của các nhà lãnh đạo kinh tế từ 10 quốc gia thành viên ASEAN và các nước đối tác.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và các đại biểu tham dự AEM-50.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh dẫn đầu tham dự.

Singapore, Chủ tịch ASEAN 2018, đăng cai một loạt hội nghị trong khuôn khổ AEM-50 kéo dài từ ngày 29.8-1.9. Phát biểu tại phiên khai mạc AEM-50, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh, tăng cường hợp tác kinh tế khu vực và hội nhập là chìa khóa để ASEAN hiện thực hóa các tiềm năng sẵn có.

Điều này bao gồm thực hiện Kế hoạch chi tiết Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2025, ủng hộ một hệ thống đa phương mở và bao trùm trong bối cảnh xung đột thương mại gia tăng. Căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và các đối tác thương mại chủ chốt đã gây áp lực lên hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, vốn là nền tảng củng cố sự phát triển và thịnh vượng của ASEAN. Mặt khác, mỗi quốc gia thành viên ASEAN cũng phải chịu sự tác động khác nhau từ các cường quốc lớn hơn.

“Trong bối cảnh đó, tất cả các thành viên phải đoàn kết và cố gắng duy trì sự gắn kết và hiệu quả của mình” - Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh.

ASEAN đã nỗ lực hết mình để đạt được tiến bộ về RCEP. Với sự tham gia của ASEAN và 6 nước Châu Á - Thái Bình Dương, RCEP được xây dựng dựa trên 5 FTA ASEAN hiện tại + 1 để tăng cường các liên kết kinh tế và nâng cao dòng chảy thương mại và đầu tư. 16 quốc gia thành viên trước đó đã đặt mục tiêu ký kết RCEP vào cuối năm nay.

“Tất nhiên do sự đa dạng của các nước thành viên RCEP, tất cả chúng ta đều phải thỏa hiệp và nhượng bộ. Nhưng chúng ta cần cân nhắc những điều này với các giá trị chiến lược và kinh tế quan trọng của RCEP” - Thủ tướng Lý Hiển Long nói.

“Các cuộc đàm phán RCEP đã diễn ra trong một thời gian, và bây giờ đã đạt đến một giai đoạn quan trọng. Sau một số lượng công việc lớn đã làm được, khả năng sớm kết thúc đàm phán RCEP đang trong tầm tay” - nhà lãnh đạo Singapore cho biết.

Mô tả đây là “một tín hiệu quan trọng với thế giới” - Thủ tướng Lý Hiển Long kêu gọi các nước thành viên RCEP “có tầm nhìn dài hạn, duy trì động lực, tham gia mang tính xây dựng và linh hoạt tối đa” để RCEP có thể được hoàn tất trong năm nay. Khi được ký kết, RCEP sẽ là khối thương mại lớn nhất thế giới, chiếm 1/3 GDP toàn cầu. Ông Lý cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN đối với việc thực hiện đầy đủ Kế hoạch AEC 2025.

“Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp ASEAN hoạt động thuận lợi hơn trong khu vực, giúp các công ty các nền kinh tế của chúng ta trở nên cạnh tranh hơn trên toàn cầu” - ông Lý Hiển Long nói.

Đồng tình với những phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long, Bộ trưởng Công Thương Singapore Chan Chun Sing - Chủ tịch AEM - cho biết, ASEAN đang đi đúng hướng hội nhập kinh tế khu vực, bất chấp xu hướng dân tộc chủ nghĩa và chống thương mại gia tăng trên thế giới. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã đạt được nhiều tiến bộ, như phát triển không gian kỹ thuật số ASEAN và chuyển sang cơ chế hải quan một cửa ASEAN từ tháng 1.2018, đồng ý làm việc về Sáng kiến Hợp tác tiêu chuẩn Thương mại kỹ thuật số - chương trình phát triển chung giữa ASEAN và Australia.

“Những thành tựu này là minh chứng cho tầm nhìn vững chắc của ASEAN và cam kết tạo lập một AEC hội nhập hơn vì sự thịnh vượng liên tục của người dân và doanh nghiệp” - ông Chan nói và nhấn mạnh rằng để tiến về phía trước, ASEAN phải tiếp tục phát triển dựa trên những thành công này và không để bị phân tâm bởi “chính sách quay đầu ở một số nơi khác”.

Trong khuôn khổ AEM 50 một loạt hội nghị liên quan cũng sẽ được tổ chức bao gồm: Hội nghị Hội đồng Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) lần thứ 32, các hội nghị tham vấn giữa ASEAN và 9 nước đối tác, Hội nghị Bộ trưởng RCEP lần thứ 6, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) lần thứ 10...

VÂN ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/trien-vong-hoan-tat-hiep-dinh-rcep-cuoi-nam-2018-628175.ldo