Triền núi nứt toác, khẩn trương di dời hàng chục hộ dân dưới chân núi

Triền núi ở bản Bủng Xát, xã Châu Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) xuất hiện vết nứt sâu khoảng 2m, có điểm rộng 1m chạy với chiều dài 200m. Nguy cơ sụt xuống 17 hộ dân dưới chân núi.

Vết nứt này xuất hiện sau cơn bão số 9 (29/10). Cơ quan chức năng đã trực tiếp đến khảo sát và lên phương án di dời 17 hộ dân với 68 nhân khẩu dưới chân núi.

Vết nứt sâu khoảng 2m, có điểm rộng 1m chạy với chiều dài 200m trên triền núi.

Vết nứt sâu khoảng 2m, có điểm rộng 1m chạy với chiều dài 200m trên triền núi.

Nếu xảy sự cố, ngoài các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp thì toàn bộ tuyến đường giao thông từ Đồn biên phòng Châu Khê đến trung tâm xã cũng bị chia cắt.

Nhiều hộ dân dưới chân núi bị nứt toác sẽ được di dời đến nơi an toàn.

Ông Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết, cơ quan chức năng đã bố trí người ở khu vực này 24/24h để theo dõi, cảnh báo. Trước mắt, sẽ có phương án kè đá để giữ đất và tránh hư hỏng đường giao thông. Riêng 17 hộ dân ở bản Bủng Xát, sẽ bố trí khu tái định cư để ổn định cuộc sống lâu dài.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/trien-nui-nut-toac-khan-truong-di-doi-hang-chuc-ho-dan-duoi-chan-nui-20201114101958471.htm