Triển lãm xe hơi đình đám bị hủy do ảnh hưởng của COVID-19

Sau khi buộc phải lùi thời gian tổ chức từ tháng 4/2020 sang tháng 8/2020 do ảnh hưởng của COVID-19, hiện Triển lãm xe hơi New York năm 2020 đã chính thức bị hủy bỏ...

Trung tâm Javits Center vẫn đóng cửa không nhận bất kỳ sự kiện nào, bởi nơi này đang được sử dụng như... một bệnh viện dã chiến trong thời gian đại dịch COVID-19.

Triển lãm xe hơi New York năm nay đã chính thức bị hủy bỏ.

Triển lãm xe hơi New York năm nay đã chính thức bị hủy bỏ.

Thành phố New York trở thành “tâm dịch” của nước Mỹ khi có tới gần 20 vạn ca mắc COVID-19 được xác nhận. Và dù hiện tại không có bệnh nhân, trung tâm Javits Center vẫn được chuẩn bị sẵn sàng cho việc điều trị bệnh nhân mắc căn bệnh này.

Mark Schienberg, Chủ tịch Hiệp hội ce hơi Greater New York, cho biết: “Chúng tôi vô cùng tự hào về vai trò của Javits Center trong khoảng thời gian khó khăn này. Và chúng tôi hiểu nhu cầu cho trung tâm luôn sẵn sàng để phục vụ”.

Triển lãm Ô tô New York là triển lãm về xe cộ lâu đời nhất tại Mỹ. Ban đầu, sự kiện được dự kiến sẽ là buổi ra mắt rất nhiều mẫu xe vào tháng 4/2020 như: Ford Bronco mới, Volkswagen ID.4 mới và cả mẫu Acura TLX Type S sắp ra năm trong tuần tới.

Triển lãm sẽ được tổ chức lại vào tháng 4/2021, với thời gian mở cửa cho giới truyền thông từ 31/3/2021 - 1/4/2021, thời gian mở cửa cho công chúng từ ngày 2 - 11/4/2021.

Thi Vân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-phuong-tien/trien-lam-xe-hoi-dinh-dam-bi-huy-do-anh-huong-cua-covid-19-596889/