Triển lãm xác người: Ban tổ chức cần có những cảnh báo thích hợp

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng chia sẻ với Tiền Phong quan điểm riêng về triển lãm xác người đang gây tranh cãi tại TPHCM.

Sở Văn hóa Thể thao TPHCM phải báo cáo về triển lãm xác người trước 10/7

Triển lãm “Sự bí ẩn của cơ thể người” tại TPHCM đang gây tranh cãi, quan điểm của anh thế nào?

Trong mười mấy năm qua, những triển lãm tương tự đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới, thu hút hàng chục triệu người xem. Bản thân tôi, khi còn ở châu Âu, từng xem một triển lãm và cảm thấy rất thú vị. Tôi cũng biết rằng ở nhiều quốc gia có những ý kiến phản đối triển lãm này.

Một số nhà mỹ thuật cho rằng triển lãm này nhân danh nghệ thuật nhưng thực tế không hàm chứa nghệ thuật. Nếu coi nó là triển lãm y tế, hướng tới mục đích giáo dục theo anh có hợp lí và có thể chấp nhận được hay không?

Tôi không muốn đi vào một cuộc tranh luận cái gì, khi nào thì được coi là nghệ thuật, và cho rằng cũng không cần phải dán một cái nhãn cho triển lãm này hay cho bất cứ triển lãm nào. Ở nước ngoài, triển lãm này hay được đặt trong các bảo tàng khoa học, hoặc trong bất cứ phòng trưng bày nào đủ lớn. Với tôi, tính nghệ thuật của triển lãm là có, các mẫu vật được làm với độ tinh xảo, cho thấy vẻ đẹp của cơ thể con người, của tạo hóa.

Những cơ thể và mẫu vật cơ thể người được nhựa hóa xuất hiện trong triển lãm

Triển lãm có một số mẫu vật là phôi thai, thai nhi dù được BTC giải thích là mẫu vật được hiến tặng thì liệu có phù hợp mang ra trưng bày cho mọi đối tượng người xem, nhất là trẻ em?

Những ai cảm thấy không phù hợp với bản thân, hay với trẻ em của mình, thì hoàn toàn có quyền quyết định không tới xem, tương tự như với một triển lãm hay bảo tàng về chiến tranh hay nạn diệt chủng. Tuy nhiên, ban tổ chức nên nói rõ về nội dung triển lãm, và có những thông tin, cảnh báo thích hợp ở cửa triển lãm, để người xem biết được cái gì chờ đợi họ.

TS. Đặng Hoàng Giang cho rằng BTC phải cung cấp đầy đủ thông tin để người xem biết điều gì đang đón chờ họ

Chưa cần nói về khía cạnh pháp lí triển lãm có thể phạm luật, còn xét về khía cạnh nhân văn và đạo đức theo anh việc tổ chức cũng như cấp phép cho triển lãm này có ổn không?

Về khía cạnh nhân văn, đạo đức, tôi có một băn khoăn duy nhất: Các cơ thể hay bộ phận cơ thể được trưng bày có phải là của những người có chủ ý hiến xác hay không, hay chúng được sử dụng mà không có sự đồng ý của những cá nhân này khi họ còn sống. Nếu ban tổ chức chứng minh được điều này thì tôi không có băn khoăn gì về mặt đạo đức.

Cản ơn anh!

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/trien-lam-xac-nguoi-ban-to-chuc-can-co-nhung-canh-bao-thich-hop-1296521.tpo