Triển lãm về chuyến thăm đầu tiên của Quốc hội Việt Nam đến Pháp năm 1946

Từ ngày 18-3 đến hết 24-3, tại Đường sách TPHCM sẽ diễn ra cuộc triển lãm với chủ đề 'Phái đoàn Quốc hội Việt Nam khóa I thăm hữu nghị Cộng hòa Pháp năm 1946 - Biểu tượng của khát vọng hòa bình' do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp cùng Vụ Thông tin - Văn phòng Quốc hội tổ chức.

Triển lãm lần đầu tiên giới thiệu hơn 150 ảnh, hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, về chuyến thăm hữu nghị Cộng hòa Pháp từ ngày 16-4 đến 23-5-1946. Đây là hoạt động ngoại giao đầu tiên của Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đất nước Việt Nam đứng trước hiểm họa “thù trong, giặc ngoài”, theo lời mời của Quốc hội lập hiến Cộng hòa Pháp. Phái đoàn Quốc hội Việt Nam do Phó trưởng ban Thường vụ Quốc hội Phạm Văn Đồng dẫn đầu thăm hữu nghị Cộng hòa Pháp. Đây là một trong những hoạt động ngoại giao quan trọng nhằm tìm kiếm hòa bình trong thời điểm thực dân Pháp quyết liệt thực hiện mưu đồ xâm lược Việt Nam lần thứ 2.

TƯỜNG VY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trien-lam-ve-chuyen-tham-dau-tien-cua-quoc-hoi-viet-nam-den-phap-nam-1946-581253.html