Triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 22-8, tại Khu di tích Kim Liên (tỉnh Nghệ An), Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Ðàn, tổ chức lễ khai mạc triển lãm chuyên đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất'; nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 31 năm UNESCO tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất; 49 năm Bác Hồ đi xa.

Triển lãm giới thiệu 155 hình ảnh, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nhiều tài liệu có bút tích của Người; góp phần tuyên truyền, quảng bá, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; từ đó phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

* Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc (TTLL) (9-9-1945 - 9-9-2018), Thường vụ Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng TTLL chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội TTLL trong suốt 73 năm qua. Ðẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng "Ðoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, thông tin thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống", sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Cục Chính trị Binh chủng TTLL chỉ đạo phụ nữ Binh chủng phối hợp phụ nữ các binh chủng: Tăng - thiết giáp, Pháo binh, Công binh, Hóa học; phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức giao lưu cán bộ Hội Phụ nữ năm 2018... Trong dịp này, Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội TTLL ở các địa bàn trong cả nước tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Binh chủng TTLL.

Trước đó, chiều 22-8, Bộ Tư lệnh Binh chủng TTLL tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí để phối hợp tuyên truyền nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Bộ đội TTLL và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ gửi thư khen Bộ đội TTLL (28-1-1969 - 28-1-2019).

* Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28-8-1998 - 28-8-2018), Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn đơn vị. Theo đó, Ðoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Hải đoàn 11 và Hải đội 102 tổ chức Tọa đàm thanh niên với chủ đề: "Cảnh sát biển Việt Nam - 20 năm xây dựng và phát triển"; Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Tham mưu phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ðông Hải 2, quận Hải An (TP Hải Phòng) tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và BTL Vùng Cảnh sát biển 1; tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch xây dựng phụ nữ Cảnh sát biển "Duyên dáng, tự tin, sáng tạo".

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần, Hải đoàn 11 và Hải đội 102 hoàn thành thi công ba công trình chào mừng các ngày kỷ niệm nêu trên, gồm: Vườn rau bán công nghệ cao; Mô hình tự động mồi cấp nước biển làm mát cho hệ thống máy phát trên tàu Cảnh sát biển; Trạm lọc nước tinh khiết.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37405602-trien-lam-ve-chu-tich-ho-chi-minh.html