Triển lãm về chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden

Một triển lãm về cuộc săn lùng kéo dài 10 năm nhằm tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng Osama Bin Laden sẽ được mở cửa từ ngày 15/11 tại Bảo tàng Tưởng niệm các nạn nhân 11/9 ở thành phố New York, Mỹ.

Với tên gọi "Tiết lộ về cuộc săn lùng Bin Laden", triển lãm sẽ trưng bày mô hình ngôi làng Abbottabad ở Pakistan, nơi thủ lĩnh thánh chiến này ẩn náu. Đáng chú ý là trong cuộc triển lãm có một đoạn video cho thấy cựu Tổng thống Barack Obama đã do dự thế nào trước khi "bật đèn xanh" cho cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ vào đêm mùng 1 rạng sáng 2/5/2011 (theo giờ Pakistan) nhằm tiêu diệt Bin Laden.

Triển lãm cũng tập trung vào những câu chuyện "rất thật" của chiến dịch trên thông qua các cuộc phỏng vấn những quan chức cấp cao đã từng phê chuẩn cuộc tấn công, đến các chỉ huy lực lượng đặc nhiệm đột nhập ngôi làng này.

Ngoài ra, triển lãm kéo dài đến tháng 5/2021 còn trưng bày 60 hiện vật, bao gồm các hiện vật được thu giữ từ ngôi làng trên và hàng chục bức ảnh cùng băng video./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/trien-lam-ve-chien-dich-tieu-diet-trum-khung-bo-bin-laden