Triển lãm và thi Địa lan xuân Kỷ Hợi 2019

Sáng ngày 17/2, tại đình làng Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội), Hội Địa lan Thăng Long tổ chức Triển lãm và thi Địa lan xuân Kỷ Hợi 2019.

Đến dự có đại diện Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội, Hội Hoa lan Hà Nội, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Hà Nội, lãnh đạo UBND phường Vạn Phúc và hơn 40 CLB hoa lan của nhiều tỉnh thành trong cả nước về tham dự.

Một số đại biểu về dự Triển lãm và Hội thi nhận cờ luân lưu của BTC

Một số đại biểu về dự Triển lãm và Hội thi nhận cờ luân lưu của BTC

Triển lãm và hội thi địa lan năm nay đã thu hút hơn 300 tác phẩm tiêu biểu độc đáo của hàng trăm nghệ nhân tham gia. Trong đó có nhiều loại địa lan quý hiếm như: Đại Hoàng, Thanh Ngọc, Hoàng Vũ, Thanh Lan, Mặc Lan, Cầm Tố, Hoàng Điểm, Ngân Biên, Bạch Ngọc, Trần Mộng…BTC phải rất vất vả mới bình chọn được những tác phẩm tiêu biểu nhất để trao giải và tôn vinh nghệ nhân nuôi trồng lan.

Hàng năm, cứ vào mỗi dịp tết đến xuân về, Hội hoa Lan hà Nội, Hội Địa lan Thăng Long lại tổ chức hội thi tạo cơ hội để các nghệ nhân gặp gỡ giao lưu chia sẻ những giống lan mới, cách trồng, chăm sóc các loại lan bản địa quý hiếm của Việt Nam.

Nghệ nhân Nguyễn Huy Tấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Hoa lan Việt Nam cho biết, nghề chơi thật lắm công phu. Muốn chơi hoa phải tìm hiểu những vẻ đẹp của từng loại lan. Địa Lan vừa có hương, vừa có sắc và đặc biệt lại nở đúng vào dịp Tết nguyên đán, là thời khắc linh thiêng đối với người Việt Nam. Cả đời hoa đã chắt lọc những tinh túy nhất của đất, trời dâng cho con người mùi hương tuyệt đỉnh, sắc tuyệt vời. Hoa đã mang lại cho chúng ta tất cả niềm vui, biết bao hy vọng.

"Thú chơi hoa ngày Tết là một môn nghệ thuật, gắn liền với bản sắc văn hóa dân tộc đã được ông cha trao truyền qua bao thế hệ. Trong tâm thức của người Việt Nam, ngoài ăn Tết, chúc Tết thì không thể thiếu là thưởng thức hoa xuân. Triển lãm và thi địa lan vào dịp Tết đến Xuân về đã góp phần quảng bá vẻ đẹp, nghệ thuật chơi hoa Lan, thể hiện sự tinh tế của tâm hồn người Việt Nam, thấm đẫm giá trị nhân văn. Đây cũng là một cơ hội để các nghệ nhân tăng cường liên kết thúc đẩy phát triển những giá trị kinh tế từ thú chơi tao nhã này", nghệ nhân Nguyễn Huy Tấn nhấn mạnh.

Sau đây là hình ảnh về một số tác phẩm tại Triển lãm và Hội thi:

Tin Xuân Nguyên, Ảnh Chu Xuân Cảnh

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/trien-lam-va-thi-dia-lan-xuan-ky-hoi-2019-57795.htm