Triển lãm tư liệu linh vật Nghê Việt

Ngày 15-11, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Không gian văn hóa Hoa Lư tổ chức triển lãm 'Tư liệu linh vật Nghê Việt' tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Triển lãm trưng bày hơn 200 hình ảnh, tư liệu linh vật nghê, nhằm giới thiệu và quảng bá về nghê - linh vật rất quen thuộc, gần gũi với người Việt Nam, giúp phân biệt rõ hình tượng linh vật nghê của Việt Nam với các linh vật của nước ngoài, đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản mỹ thuật truyền thống.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 15-2-2019.

PV

Đà Nẵng hướng đến phát triển du lịch tàu biển

Ngày 15-11, Sở Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị quốc tế về phát triển du lịch tàu biển Đà Nẵng năm 2018 với hơn 100 khách mời trong nước và quốc tế. Hội nghị tập trung các nội dung về phát triển du lịch tàu biển tại Việt Nam - thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức; thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tàu biển TP Đà Nẵng; cảng Đà Nẵng, mắt xích quan trọng trong phát triển du lịch Đà Nẵng…

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, chín tháng đầu năm 2018, Đà Nẵng đón 75 chuyến tàu cập cảng Tiên Sa, đưa gần 94 nghìn lượt khách du lịch đến tham quan Đà Nẵng, Quảng Nam. Dự kiến năm 2019, số chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa ước đạt 120 chuyến với khoảng 165 nghìn lượt khách.

PV

Hơn 85% số bệnh viện vệ tinh giảm số người bệnh chuyển tuyến

Ngày 15-11, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh (BVVT) giai đoạn 2013 - 2018. Theo báo cáo, đến nay cả nước đã xây dựng và hình thành 23 bệnh viện hạt nhân và 127 BVVT, với 10 chuyên khoa: ung bướu, ngoại chấn thương, tim mạch, sản, nhi, nội tiết, thần kinh, huyết học, hồi sức cấp cứu, chống độc. Đã có gần 2.000 kỹ thuật được các bệnh viện hạt nhân chuyển giao cho các BVVT; 85,5% số BVVT giảm được tỷ lệ chuyển tuyến. Ngoài ra, các BVVT củng cố lòng tin của người dân, tăng tỷ lệ người bệnh tới khám, điều trị…

Từ nay đến năm 2020, Bộ Y tế sẽ mở rộng các chuyên khoa để chuyển giao cho các BVVT; phối hợp chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các BVVT để thực hiện được các kỹ thuật đã chuyển giao. Đồng thời thiết lập hệ thống hội chẩn trực tuyến để chẩn đoán, điều trị kịp thời cho người bệnh, tiếp tục giảm tỷ lệ người bệnh phải chuyển lên tuyến trên.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/38262602-trien-lam-tu-lieu-linh-vat-nghe-viet.html