Triển lãm trực tuyến về quan hệ Việt-Nhật qua tài liệu lưu trữ

Triển lãm trực tuyến 'Việt Nam-Nhật Bản: Lịch sử quan hệ hợp tác qua tài liệu lưu trữ' tái hiện chặng đường phát triển với các dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa 2 nước từ buổi sơ khai đến nay.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngài Umeda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đại biểu xem và nghe thuyết minh về triển lãm trực tuyến “Lịch sử quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản qua tài liệu lưu trữ”. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tư liệu di sản, tài liệu lưu trữ được trưng bày. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tư liệu di sản, tài liệu lưu trữ được trưng bày. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bức huyết thư của Phan Bội Châu. (Ảnh: BTC)

Tranh minh họa Châu Ấn thuyền. (Ảnh: BTC)

Ảnh chụp nhân dịp đại diện hai nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Nhật Bản ký Công hàm trao đổi về việc thiết lập quan hệ ngoại giao. (Ảnh: BTC)

Tư liệu di sản, tài liệu lưu trữ được trưng bày. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đại biểu tham quan các tài liệu được trưng bày . (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đại biểu nghe thuyết minh về triển lãm trực tuyến “Lịch sử quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản qua tài liệu lưu trữ”. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-trien-lam-truc-tuyen-ve-quan-he-vietnhat-qua-tai-lieu-luu-tru/525681.vnp