Triển lãm tranh truyện Ehon và gặp gỡ hai chú chuột đồng Gư-ri và Gư-ra

Một triển lãm riêng về tranh truyện Ehon của Nhật Bản cùng hai nhân vật chuột đồng nổi tiếng Gư-ri và Gư-ra sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 này tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, số 27 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một triển lãm riêng về tranh truyện Ehon của Nhật Bản cùng hai nhân vật chuột đồng nổi tiếng Gư-ri và Gư-ra sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 này tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, số 27 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đây là sự kiện do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cùng với Mọt sách Mogu thực hiện. Mọt sách Mogu là dự án đọc sách miễn phí của công ty More Production Việt Nam dành cho trẻ em từ năm 2014.

“Gư-ri và Gư-ra” là loạt truyện nhiều tập Ehon về hai chú chuột đồng sinh đôi tên gọi là Gư-ri và Gư-ra, do hai chị em tác giả Rieko Nakagawa và Yuriko Omura sáng tạo nên. Bộ sách được xuất bản lần đầu năm 1963, ban đầu là một seri truyện ngắn với tên gọi “Tamago” (tạm dịch: Quả trứng) trên tạp chí “Hana no tomo” (tạm dịch: Bạn đồng hành của người mẹ) dành cho các bậc phụ huynh.

Tháng 12 năm đó, bộ sách đã nhanh chóng nổi tiếng khi góp mặt trên tạp chí tranh truyện “Kodomo no tomo” (Bạn đồng hành của trẻ nhỏ). Tên gọi của hai chú chuột được đặt theo cuốn tranh truyện của Pháp “Pouf et Noiraud” (tạm dịch: Pouf và Noiraud) với hai nhân vật mèo đen và mèo trắng.

Bộ sách “Gư-ri và Gư-ra” đã được dịch ra 14 thứ tiếng và phát hành hơn 20,8 triệu bản trên khắp thế giới. Cho đến nay, nhiều bậc cha mẹ và các con thuộc hai thế hệ vẫn tiếp tục là độc giả của bộ sách.

Triển lãm trưng bày chín bức vẽ trích từ tập sách đầu tiên của năm 1963, cùng những bức vẽ cỡ lớn được in thành tranh tường, tạo nên một không gian giống như thế giới của hai chú chuột nhỏ trong truyện. Một số bản sách gốc bằng tiếng Nhật và một vài tập truyện tiếng Việt cũng được trưng bày tại đây. Các em nhỏ có thể đọc tại chỗ những bản in tiếng Việt của bộ sách. Ngoài ra, công thức làm bánh Castella nổi tiếng của hai chú chuột cũng được giới thiệu tại triển lãm.

Triển lãm diễn ra từ ngày 1 đến hết 30-9 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, số 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

TUYẾT LOAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dong-chay/trien-lam-tranh-truyen-ehon-va-gap-go-hai-chu-chuot-dong-gu-ri-va-gu-ra-614994/