Triển lãm tranh trực tuyến 'Gieo tổ ấm' quyên góp xây nhà cho người nghèo

Ngày 19.4.2021 Triển lãm 'Gieo tổ ấm' sẽ chính thức bắt đầu với sự tham gia của hơn 60 họa sĩ trên toàn quốc để đóng góp vào quỹ từ thiện 'Gieo nhà gặt nhà'.

Tranh sơn dầu của Lê Thế Anh

Bên cạnh những tên tuổi thành danh như Bùi Tiến Tuấn, Lê Thế Anh, Ngụy Đình Hà, Tào Linh, Doãn Hoàng Lâm còn xuất hiện những họa sĩ trẻ với nhiều tác phẩm đặc sắc.

Tranh lụa của Bùi Tiến Tuấn

Bộ tranh Triển lãm Gieo tổ ấm giới thiệu những tác phẩm dưới góc nhìn hiện thực. Từ những tác phẩm của các họa sĩ hiện thực dòng chính như Lê Thế Anh, Lê Tường, Nguyễn Đinh Duy Quyền, Phạm Xuân Trung, Hồ Hưng, Đoàn Quốc, Lê Văn Thư cho đến các họa sĩ đương đại trừu tượng, biểu hiện đều quy về một cách nhìn phản ánh hiện thực cuộc sống hiện tại. Với sợi chỉ đỏ xuyên suốt của chủ nghĩa hiện thực và những tác phẩm đa chất liệu, nhiều góc nhìn càng làm cho bộ tranh thêm sắc màu và hấp dẫn người xem.

Quỹ “Gieo nhà gặt nhà “ thành lập từ năm 2018 do họa sĩ Ngô Trần Vũ sáng lập để quyên góp xây nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và các tỉnh miền Trung.

Nhịp sống của hội họa còn ý nghĩa hơn qua chương trình từ thiện “biến tranh thành nhà”. Những bức tranh đến với những bộ sưu tập hội họa đương đại đang đóng góp vào việc thay đổi số phận của những gia đình nghèo ở Quảng Nam và miền Trung.

Tranh tĩnh vật của Lê Tường

Quỹ Gieo nhà gặt nhà thành lập từ năm 2018 do họa sĩ Ngô Trần Vũ sáng lập để quyên góp xây nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và các tỉnh miền Trung. Dự án xây nhà cho người nghèo của Quỹ hỗ trợ 50 triệu đồng cho các hộ nghèo xây nhà tại Huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) trong nhiều năm qua, giúp cho những hộ gia đình nghèo thay đổi hiện trạng nhà ở an toàn hơn trước những cơn bão, lũ lụt hàng năm. Qua 3 năm thực hiện đã trao 40 căn nhà cho người nghèo, trị giá 2 tỉ đồng.

Tranh sơn dầu của Phạm Xuân Trung

Họa sĩ Ngô Trần Vũ cho biết “Triển lãm trực tuyến Gieo tổ ấm năm 2021 được sự tham gia ủng hộ của rất nhiều họa sĩ trên cả nước. Chúng tôi vừa gây quỹ cho người nghèo, vừa mang đến cho giới yêu nghê thuật một bộ tranh đẹp đế thưởng lãm, kết nối họa sĩ và nhà sưu tầm trên toàn quốc”

Tranh sơn dầu của Khổng Đổ Duy

Tranh sơn mài của Nguyễn Thị Huyền Thanh

Tranh được tuyển chọn và giới thiệu trên nhóm facebook của All About Art And Artist và Vietnam Art Space với hàng trăm ngàn thành viên và trang facebook.com/ngotranvublog từ ngày 19.4.2021 và kết thúc ngày 9.5.2021.

BẢO PHƯƠNG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/giai-tri/my-thuat-nhiep-anh/artmid/478/articleid/39278/trien-lam-tranh-truc-tuyen-%E2%80%9Cgieo-to-am%E2%80%9D-quyen-gop-xay-nha-cho-nguoi-ngheo