Triển lãm tranh 'Thu Hà Nội' - Có một Hà Nội thơ mộng và đáng yêu

Ngày 4/10, tại Trung tâm giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra triển lãm tranh với chủ đề 'Thu Hà Nội'. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019) do Ban quản lý phố cổ Hà Nội và Hội mỹ thuật Hà Nội phối hợp triển khai.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu 37 tác phẩm tranh của nhóm 14 họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật Hà Nội gồm: Huy Toàn, Trịnh Thái, Trịnh Sinh Nha, Lê Trí Dũng, Quách Đông Phương, Tạ Kỳ Vinh, Lê Thanh Minh, Lê Tường, Hoàng Đăng Nhuận, Nguyễn Đồng Tiến, Ngô Thành Nhân, Bùi Thế Khánh, Đinh Minh Đông, Nguyễn Xuân Khánh…

Toàn cảnh triển lãm tranh với chủ đề "Thu Hà Nội" diễn ra tại Trung tâm giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội.

Toàn cảnh triển lãm tranh với chủ đề "Thu Hà Nội" diễn ra tại Trung tâm giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội.

Những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm đều được sáng tác theo các chủ đề về tĩnh vật, phong cảnh đất nước, con người Việt Nam. Cùng đó, triển lãm còn trưng bày nhiều tác phẩm phản ánh cuộc sống lao động, sinh hoạt của người Hà Nội đang hàng ngày xây dựng vun đắp cho Thủ đô thêm tươi đẹp và phát triển từng ngày.

Bức tranh giấy của tác giả Huy Toàn với tựa đề "Điện Biên Phủ".

Là một trong những họa sĩ có tác phẩm trưng bày tại triển lãm, họa sĩ Nguyễn Ngọc Hà cho biết: “Lần này tới triển lãm, tôi mang đến 2 bức tranh tĩnh vật hoa bởi chủ đề lần này ban tổ chức yêu cầu là hoa. Thông qua triển lãm, tôi mong muốn góp thêm nét đẹp cho người Hà Nội cùng với công chúng chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô năm nay.”

Một trong 2 bức tranh vẽ hoa chuối rừng của họa sỹ Nguyễn Ngọc Hà được trưng bày tại triển lãm tranh.

Còn với họa sỹ Ngô Thì Nhậm, những bức tranh tham dự triển lãm đã tạo nên một sắc thu Hà Nội rất riêng và độc đáo. Theo họa sỹ Ngô Thì Nhậm, những bức tranh được trưng bày trong triển lãm đã thể hiện đúng chủ đề ban tổ chức đặt ra như: Giải phóng thủ đô; Ca ngợi sắc thái đẹp của Thủ đô, đặc biệt là khai thác phố cổ và nét đặc trưng của Hà Nội. Ví dụ trong những bức tranh của các họa sĩ vẽ về hoa cúc, bươm bướm đều mang sắc thái rất riêng của Hà Nội."

Tới dự triển lãm, bạn Nguyễn Thị Kim Anh (quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) cho biết: “Với chủ đề là “Thu Hà Nội” các họa sĩ đã truyền tải được những nét rất nổi bật, nét riêng của Thu Hà Nội thông qua hình ảnh bông hoa, phố phường. Qua những bức vẽ được trưng bày tại triển lãm, tôi có thể cảm nhận rõ được chất thu Hà Nội và tôi cũng cảm nhận được một Hà Nội rất thơ mộng và đáng yêu.”

Đặc biệt, triển lãm tranh "Thu Hà Nội" cũng giới thiệu tới đông đảo người xem những bức ký họa vẽ ngay tại trận chiến đấu của các họa sĩ vẽ về đề tài Chiến tranh – Cách mạng, những năm tháng hào hùng đã qua của quân và dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, bảo vệ Thủ đô.

Triển lãm tranh "Thu Hà Nội" sẽ diễn ra từ ngày 4/10 đến hết ngày 15/10/2019 tại Trung tâm giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/trien-lam-tranh-thu-ha-noi-co-mot-ha-noi-tho-mong-va-dang-yeu-97372.html