Triển lãm tranh nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh họa sỹ Nguyễn Sỹ Ngọc

Tối 25/12, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng gia đình cố họa sỹ Nguyễn Sỹ Ngọc đã khai mạc Triển lãm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh họa sỹ Nguyễn Sỹ Ngọc (25/12/1918 – 25/12/2018).

Triển lãm trưng bày hơn 70 tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của họa sỹ Nguyễn Sỹ Ngọc với nhiều thể loại như chân dung, họa báo, tranh theo thể tự do,… trên các chất liệu sơn dầu, khắc đá, vẽ màu nước, chất liệu lụa,..

Triển lãm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh họa sỹ Nguyễn Sỹ Ngọc khai mạc tối 25/12/2018.

Họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc (1918-1990), quê ở Thanh Trì (Hà Nội), theo học khóa 13 (1939-1944) Trường Cao đẳng mỹ thuật Đông Dương. Tham gia cách mạng ngay từ khi tốt nghiệp cao đẳng, cả cuộc đời, sự nghiệp của mình, họa sỹ Nguyễn Sỹ Ngọc luôn miệt mài sáng tác, giảng dạy và nghiên cứu mỹ thuật. Họa sỹ Nguyễn Sỹ Ngọc đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng danh giá: Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật (đợt 2) cho 4 tác phẩm sơn mài “Tình quân dân (Bát nước)” (1949), “Đổi ca” (1962), “Chiến dịch Điện Biên Phủ” (1980), “Đèo Nai" (1965); Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba, Huy hiệu kháng chiến chống Pháp, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Gia đình họa sỹ Nguyễn Sỹ Ngọc (Ảnh do gia đình cung cấp)

Một số tác phẩm tiêu biểu của họa sỹ Nguyễn Sỹ Ngọc:

Tác phẩm "Bác Hồ với thiếu nhi" sáng tác năm 1949 trên chất liệu in đá.Tác phẩm "Bát nước" sau được lấy tên chính thức là "Tình quân dân", sáng tác năm 1949 trên chất liệu sơn mài.Tác phẩm "Đổi ca" sáng tác năm 1963, trên chất liệu sơn mài.Tác phẩm "Đèo Nai một ngày mới" sáng tác năm 1965 trên chất liệu sơn mài.Tác phẩm "Chân dung Nhà văn hóa Đào Duy Anh" sáng tác tháng 3/1966 trên chất liệu sơn màu dầu.Tác phẩm "Hành quân Chiến dịch Điện Biên Phủ" sáng tác năm 1980 trên chất liệu sơn mài.Tác phẩm "Hội chùa Bút Tháp" do họa sỹ Nguyễn Sỹ Bạch hoàn thiện từ chất liệu sơn khắc theo phác thảo gốc của cha là họa sỹ Nguyễn Sỹ Ngọc.

Tin, ảnh: KC

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/anh/trien-lam-tranh-nhan-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-hoa-sy-nguyen-sy-ngoc-509157.html