Triển lãm tranh'Mỹ thuật Đà Nẵng 2017': Đem đến một luồng gió mới

Chiều ngày 6/12/2017, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc Triển lãm tranh với chủ đề 'Mỹ thuật Đà Nẵng 2017'.

hương trình có sự tham gia của 63 tác phẩm đến từ 50 tác giả trên địa bàn thành phố, trong đó có 14 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Triễn lãm kéo dài đến hết ngày 16/12/2017.

Đây là một hoạt động nhân kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Mỹ thuật Việt Nam (10/12/1951 – 10/12/2017) và 60 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam (1957 – 2017) nhằm động viên tinh thần sáng tác, tôn vinh giá trị hoạt động nghệ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc trong năm qua. Từ đó, góp phần đưa phong trào mỹ thuật của thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Khán giả bị thu hút bởi nhiều bức tranh đặc sắc tham gia triển lãm

Với sự tham gia của nhiều tác giả mang phong cách và bút pháp định hình luôn gắn bó với Mỹ thuật Đà Nẵng như: họa sĩ Duy Ninh, Hoàng Đặng, Tường Vinh, Dư Dư…cùng sự đa dạng về chất liệu như: sơn dầu, lụa, tổng hợp, khắc gỗ, acrylic, sơn mài, khắc mê-ca. collograph, đá, gốm, lụa…, triển lãm lần này đã thu hút đông đảo sự quan tâm của khác giả yêu nghệ thuật trên địa bàn thành phố.

Theo ông Hà Thanh Vân – Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết. Đây là lần thứ 2, Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức triển lãm nhân ngày truyền thống mỹ thuật nhằm tôn vinh và giới thiệu các tác phẩm đặc sắc đến với đông đảo khán giả yêu nghệ thuật thị giác. Nhân đây, Hội Mỹ thuật thành phố lấy ngày 10/12 hằng năm để trưng bày triển lãm và trao giải Mỹ thuật cho anh chị em hội viên trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng đã công nhận và trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc tham gia triển lãm. Giải nhất thuộc về tác phẩm “Góc phố 1, 2, 3” chất liệu khắc gỗ của tác giả Trương Nguyễn Nguyên Kha. Giải nhì thuộc về tác phẩm “Câu chuyện họa sĩ” chất liệu sơn dầu của tác giả Nguyển Văn Yên. Giải ba thuộc về 4 tác phẩm: “Rừng đước” chất liệu acrylic của tác giả Phan Tuy An, “Tiểu vũ trụ” chất liệu giấy dó của tác giả Nguyễn Thị Dư Dư, “Hoa của biển” chất liệu gốm nung của tác giả Nguyễn Văn Huy, “Niềm tin” chất liệu khắc gỗ của tác giả Đỗ Thanh. Giải khuyến khích thuộc về tác phẩm “Biến đổi gen” chất liệu thủ ấn họa của tác giả Nguyễn Duy Ninh.

Ông Hồ Đình Nam Kha – Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng nhận định, đây thực sự là một cuộc triển lãm đầy xúc cảm với sự tham gia của nhiều tác phẩm chất lượng. Đặc biệt, Mỹ thuật Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều tác giả trẻ máu lửa, đang dần định hình phong cách và bút pháp, tạo hướng đi riêng cho chính mình. Bằng nhiều thủ pháp, sắp xếp hòa sắc, Mỹ thuật Đà Nẵng đưa người xem đến với nhiều trường phái khác nhau như: siêu thực, lập thể, trừu tượng… Đó là một dấu hiệu vô cùng đáng mừng và đem đến một luồng gió mới cho Mỹ thuật Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho các họa sĩ giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm sáng tác, nắm bắt được một số khuynh hướng sáng tác mới, Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với 2 chủ đề: “Sự phát triển Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên” do họa sĩ Đăng Mậu Tựu – Ủy viên Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam, phụ trách Mỹ thuật ở khu vực miền Trung chủ trì và “Mỹ thuật đương đại Việt Nam, định hướng sáng tác” do họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam chủ trì.

Tin, ảnh: Bích Nhật

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/trien-lam-tranhmy-thuat-da-nang-2017-dem-den-mot-luong-gio-moi-70696.html