Triển lãm 'Thống nhất non sông' phiên bản thật và ảo

Bên cạnh không gian thật tại phòng trưng bày, triển lãm Thống nhất non sông còn ra mắt phiên bản thực tế ảo giúp khán giả có thể xem các tài liệu trưng bày qua mạng.

Một phòng trưng bày trong triển lãm "Thống nhất non sông"

Một phòng trưng bày trong triển lãm "Thống nhất non sông"

Kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ tổ chức triển lãm mang chủ đề "Thống nhất non sông". Triển lãm diễn ra từ ngày 30-4 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, số 2 Ter Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM, với 3 chủ điểm: Hiệp định Paris về Việt Nam – cánh cửa đến hòa bình; Diễn trình lịch sử công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong đại thắng mùa Xuân năm 1975; Non sông liền một dải, niềm hân hoan của dân tộc khi giành được độc lập tự do.

Triển lãm trưng bày hơn 200 đơn vị tài liệu, bao gồm gần 450 trang văn bản, bản đồ, hình ảnh sẽ được giới thiệu đến công chúng bằng cả 2 hình thức trưng bày. Trưng bày tài liệu lịch sử trong không gian thật tại 2 Ter Lê Duẩn, quận 1. Người xem khi đến buổi triển lãm trực tiếp vẫn phải giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang và ban tổ chức sẽ giới hạn số lượng người đến tham quan nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

Trưng bày phiên bản thực tế ảo của triển lãm tại website http://www.nac2.gov.vn.

N. Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/trien-lam-thong-nhat-non-song-phien-ban-that-va-ao-20200430160018226.htm