Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

Khai mạc ngày 30.8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bộ VHTTDL sẽ giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh xuất sắc của 13 tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước năm 2016.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành tặng cho các tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc, có nội dung tư tưởng sâu sắc, có giá trị nghệ thuật cao, tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, góp phần vào sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật nước nhà.

Trong số 18 tác giả có tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 95 tác giả có tác phẩm được tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2016, giới mỹ thuật, nhiếp ảnh có 2 tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh là phóng viên ảnh Lương Nghĩa Dũng và nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo; 11 tác giả được tặng Giải thưởng Nhà nước gồm: Họa sĩ Nguyễn Bích, Cổ Tấn Long Châu, Bửu Chỉ, Lê Lam, Đỗ Sơn, nhà điêu khắc Phan Gia Hương, Nguyễn Văn Quế, nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Cấy, Hứa Thanh Kiểm, Lâm Tấn Tài, Mầu Hoàng Thiết.

Triển lãm tác phẩm của 13 tác giả do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) tổ chức.

BẢO ANH

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-nghe/artmid/616/articleid/10052/trien-lam-tac-pham-my-thuat-nhiep-anh-cua-cac-tac-gia-duoc-tang-giai-thuong-ho-chi-minh-giai-thuong-nha-nuoc