Triển lãm tác phẩm của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 30-8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, khai mạc triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp một số đơn vị tổ chức. Tới dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Cán bộ, chiến sĩ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tham quan triển lãm sách kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: ĐẶNG THẠCH

Triển lãm giới thiệu toàn bộ 20 tác phẩm, cụm tác phẩm được trao giải của hai tác giả nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh (nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo; phóng viên ảnh chiến trường, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng) và 11 tác giả được tặng Giải thưởng Nhà nước ở các loại hình: hội họa, đồ họa, điêu khắc, nhiếp ảnh. Đây là những tác phẩm mang giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật; có tác dụng to lớn góp phần phục vụ cách mạng, Tổ quốc và nhân dân; là những thành tựu trong sự nghiệp phát triển mỹ thuật, nhiếp ảnh nói riêng và văn học nghệ thuật nước nhà nói chung. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 8-9.

* Ngày 30-8, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế, do đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ và báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế, trong không khí thiêng liêng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thỉnh các hồi chuông và đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản trung kiên, các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Huế cùng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thừa Thiên - Huế. Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo tỉnh và TP Huế nguyện phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Ðảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, xây dựng tỉnh trở thành thành phố di sản văn hóa, du lịch đặc trưng của Việt Nam.

* Ngày 30-8, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang tổ chức khởi công công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang, cùng các sở, ban, ngành, địa phương.

Công trình có tổng diện tích xây dựng là 119,7 m2, nằm trong khuôn viên Huyện ủy Phụng Hiệp, kết cấu khung cột bê-tông cốt thép, mái bê-tông cốt thép lợp ngói. Kinh phí đầu tư 1,2 tỷ đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương và vốn xã hội hóa. Công trình được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, tạo sự hài hòa với toàn bộ cảnh quan của khuôn viên Huyện ủy. Công trình có ý nghĩa hết sức to lớn, là nơi thắp hương tưởng niệm, nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự kiến sẽ khánh thành công trình này vào dịp 19-5-2019.

* Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm, với chủ đề: “Làm theo lời Bác - Thi đua giành ba nhất”. Đó là: nhận thức tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Theo đó, toàn Học viện tập trung đẩy mạnh thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác tốt; hướng vào thực hiện ba khâu đột phá: nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo; nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Kết quả các môn thi, kiểm tra 100% đạt khá, giỏi; 100% học viên chấp hành nghiêm quy chế huấn luyện - đào tạo, ý thức tự giác trong tự học, tự rèn, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của Học viện.

Dịp này, các cơ quan, khoa, hệ trong Học viện đều tổ chức những buổi tọa đàm, trao đổi; gặp mặt giao lưu, biểu dương điển hình tiên tiến; sinh hoạt khoa học, gắn hoạt động thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Các tổ chức quần chúng thực hiện các hoạt động như: nói chuyện chuyên đề về thi đua ái quốc; gặp mặt, giao lưu với chủ đề “Học Bác từ những việc hàng ngày”; tổ chức tọa đàm, trao đổi “mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”; hành quân về nguồn, tham quan các di tích lịch sử… Toàn Học viện thi đua xây dựng môi trường văn hóa sư phạm, văn hóa học đường và văn hóa, đạo đức công vụ; giáo dục, rèn luyện, xây dựng văn hóa ứng xử cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ gắn với học và làm theo Bác; xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

* Chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; hướng tới kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Sư đoàn 3 - Đoàn Sao Vàng (Quân khu 1) (2-9-1965 - 2-9-2018), Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 3 tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa lịch sử, giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; truyền thống vẻ vang trong 53 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 3 - Đoàn Sao Vàng Anh hùng. Toàn Sư đoàn tổ chức phát động đợt thi đua, với chủ đề “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, an toàn, quyết thắng”. Duy trì nghiêm chế độ trực và tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; hiệp đồng chặt chẽ Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn kịp thời xử lý mọi tình huống, bảo đảm an toàn trong dịp Quốc khánh 2-9. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Sư đoàn. Dịp này, tuổi trẻ Sư đoàn còn tổ chức “tuần văn hóa - thể thao”, tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Đồng thời, Sư đoàn thành lập đội văn nghệ tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 1, lần thứ 12…

* Dịp này, số lượng khách “về nguồn” tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) tăng mạnh. Theo Ban quản lý di tích, từ đầu tháng 8 đến nay, Khu di tích đã đón 59 nghìn lượt khách trong và ngoài nước, tăng gần bảy nghìn lượt khách so với tháng 7; tổng lượng khách tham quan di tích từ đầu năm lên hơn 520 nghìn lượt. Năm nay, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào phấn đấu đón 700 nghìn lượt khách tham quan.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37476202-trien-lam-tac-pham-cua-cac-tac-gia-duoc-tang-giai-thuong-ho-chi-minh-giai-thuong-nha-nuoc-ve-van-hoc-nghe-thuat.html