Triển lãm sắp đặt 'Xả rác ít thôi'

Mỗi ngày, Hà Nội thải ra đến hơn 6400 tấn rác sinh hoạt. Con số đó vẫn không ngừng gia tăng qua mỗi năm gây nên những ảnh hưởng tai hại đến môi trường và sức khỏe người dân.

Triển lãm “Xả rác ít thôi!” nhằm mục đích mang lại một cách nhìn mới về các phương thức sản xuất và tiêu dùng. Thông qua những hành động đơn giản hàng ngày, tất cả chúng ta đều có thể hành động vì một môi trường trong sạch hơn.

Triển lãm sắp đặt "Xả rác ít thôi!" là sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace đang diễn ra ở 24 Tràng Tiền, Hà Nội và kéo dài đến ngày 31/8/2019

Triển lãm sắp đặt "Xả rác ít thôi!" là sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace đang diễn ra ở 24 Tràng Tiền, Hà Nội và kéo dài đến ngày 31/8/2019

Với sắp đặt này, trần sảnh triển lãm L’Espace sẽ được bao phủ toàn bộ bằng rác thải vô cơ. Tạo cảm giác người xem như bị nhấn chìm trong làn sóng rác thải, sắp đặt thể hiện rõ nét lựa chọn của người tiêu dùng và tác động của lựa chọn đó đến môi trường

Hộp xốp (đựng đồ ăn) với thời gian phân hủy là 50 năm,chúng sẽ phân hủy thành các hạt vi nhựa và gây ô nhiễm môi trường nước(nước ngọt và nước biển), hơn nữa hộp xốp không phải lúc nào cũng thích hợp để đựng thức ăn mà một phần tử trong thành phần hộp xốp là một chất bị nghi ngờ có thể gây ung thư và là chất độc thần kinh,nó có thể lây sang thực phẩm và đồ uống được đựng trong hộp

Triển lãm chủ yếu dùng sản phẩm tái sử dụng hoặc tái chế để giảm thiểu tác động đối với môi trường

“Xả rác ít thôi” thiết kế theo mô hình lưu động, nhằm truyền tải đến đông đảo người dân thông điệp của triển lãm

Dự án triển lãm này được sự phối hợp thực hiện của: Ông Emmanuel Cerise - đại diện Vùng Île-de-France tại Việt Nam, Giám đốc PRX-Vietnam, Tiến sĩ về kiến trúc của Trường ĐH Paris 8 và Trường ĐH Kiến trúc Paris Belleville. Là người có nhiều nghiên cứu về quy hoạch của các thành phố ở khu vực Đông Nam Á, trong khuôn khổ dự án PRX - Vietnam, ông đã triển khai nhiều dự án hợp tác giữa Hà Nội và Vùng Ile-de-France về quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, giao thông công cộng, phát huy di sản kiến trúc, môi trường và du lịch.

Những chiếc chai nhựa khó phân hủy nhưng nếu sử dụng và tái chế thì chúng sẽ có ích hơn và hạn chế tối đa việc xả rác thải nhựa ra môi trường.

Triển lãm thực hiện chủ yếu bằng các sản phẩm tái sử dụng / tái chế để giảm thiểu tác động với môi trường, đồng thời giới thiệu các mẹo vặt và lựa chọn thay thế thiết thực nhằm cho cuộc sống lành mạnh hơn

Thìa,dĩa,ống hút nhựa.... là những rác thải được sử dụng hàng ngày và khó phân hủy

Nắp chai nhựa nhiều sắc màu dù nhỏ nhưng nó cũng ảnh hưởng nhiều đến rác thải môi trường

Rất nhiều các bạn trẻ quan tâm đến xem triển lãm

Ngọc Châu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/photo/trien-lam-sap-dat-xa-rac-it-thoi-1441947.tpo