Triển lãm sản phẩm 'Made in America' tại Nhà Trắng

Triển lãm thường niên các sản phẩm 'Made in America', từ thịt bò, bốt cao bồi cho đến chiến đấu cơ Lockheed Martin Corp F-35 đang được trưng bày trong khuôn viên Nhà Trắng, Washington, Mỹ từ ngày 23-24/7.

Trong bài phát biểu tại triển lãm ngày 23/7, ông Trump đã thể hiện cam kết của Chính phủ đối với việc đảm bảo có thêm nhiều sản phẩm được sản xuất tại Mỹ.

Nhiều sản phẩm khác cũng được trưng bày trong triển lãm này, như bóng chày và gậy đánh bóng sản xuất ở Connecticut, lò nướng từ Mississippi, bánh ngọt từ Tennessee, quần áo bò từ Oklahoma, thức ăn gia súc từ Iowa…

Đặc biệt, ngoài chiến đấu cơ F-35, Lockheed Martin còn trưng bày cả tàu vũ trụ Orion, sản phẩm được tập đoàn này quảng bá sẽ là “cột mốc cho các sứ mệnh tương lai của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) lên Mặt Trăng, Sao Hỏa và xa hơn nữa”.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cùng 6 bộ trưởng và hàng chục quan chức cấp cao Mỹ đã có mặt tại buổi Triển lãm và quảng cáo các sản phẩm này.

Trang The Guardian (Anh) đăng tải một số hình ảnh tại sự kiện, xin giới thiệu cùng độc giả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia một tour “du lịch” trên chiếc xe tải trong khuôn viên Nhà Trắng trong buổi giới thiệu sản phẩm Made in America. (Nguồn: AP)

Ông Trump giới thiệu chiếc mũ có in dòng chữ “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”, cũng là khẩu hiệu trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. (Nguồn: AP)

Ông Trump trao đổi với Alan B Norman - Giám đốc, phi công trưởng phụ trách thử nghiệm của máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-35. (Nguồn: Getty Images)

Mô hình tàu vũ trụ Orion cũng được trưng bày trong suốt triển lãm thường niên lần thứ 2 được tổ chức tại Nhà Trắng. (Nguồn: EPA)

Gậy bóng chày BWP có khắc tên vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ được trưng bày tại Phòng Đông của Nhà Trắng. (Nguồn: EPA)

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence với cây gậy bóng chày BWP ở Phòng Đông. (Nguồn: EPA)

Ông Pence và bà Beth Veneto, chủ sở hữu thương hiệu Ginger Betty’s Bakery. (Nguồn: EPA)

Phó Tổng thống Mỹ kiểm tra buồng lái của mô hình máy bay chiến đấu Lockheed Martin Corp F-35. (Nguồn: EPA)

Ống nhòm FLIR cũng được trưng bày tại triển lãm những hàng hóa được sản xuất tại Mỹ. (Nguồn: EPA)

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Công nghệ kiêm Tổng Giám đốc Michael Kovach (bên trái) và Chip Kovach - con trai của ông Kovach, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật cùng trao đổi, khi họ nhìn vào một thiết bị nam châm công nghiệp. (Nguồn: AP)

Ông Trump và Jimmy Houston, đại diện hãng Ranger Boats. (Nguồn: AP)

(theo The Guardian)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trien-lam-san-pham-made-in-america-tai-nha-trang-74832.html