Triển lãm quốc tế VietNamPlas 2018

Ngày 4-10, Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp nhựa và cao-su năm 2018 (VietnamPlas 2018) do Bộ Công thương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (quận 7).

Triển lãm thu hút hơn 520 nhà cung cấp đến từ 14 quốc gia trên thế giới tham dự, như: Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po, Hà Lan, Ba-lan, Thái-lan... và các doanh nghiệp trong nước. Với sự tham gia đông đảo từ các thương hiệu lớn trong ngành, triển lãm là sự kiện xúc tiến hiệu quả giúp các nhà sản xuất trong nước tìm kiếm và nâng cao chất lượng sản xuất, tạo nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước.

PV

Trao giải cuộc thi ảnh “Tự hào hàng Việt 2018”

Ngày 4-10, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh và Báo Doanh nhân Sài Gòn công bố và trao giải Cuộc thi ảnh “Tự hào hàng Việt 2018”. Với hơn 3.000 tác phẩm của 330 tác giả đến từ 54 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau hai tháng phát động, Ban tổ chức đã chọn 38 tác phẩm của 32 tác giả vào vòng Chung khảo và trao giải. Các tác giả Nguyễn Văn Phụng và Phan Thanh Cường với tác phẩm “Bia 333 - niềm tự hào của Việt Nam” và “Sản xuất đông trùng hạ thảo” đã đoạt giải nhất của cuộc thi. Đây là cuộc thi được tổ chức hằng năm nhằm tìm kiếm những hình ảnh độc đáo, chứa đựng thông điệp về hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam.

PV

Hơn 35 nghìn công-ten-nơ “vô chủ” tại cảng Cát Lái

Ngày 4-10, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết, tính đến ngày 3-10, tại cảng Cát Lái, số công-ten-nơ tồn đọng là 35.020; trong đó có 5.021 công-ten-nơ tồn bãi hơn 90 ngày. Theo đó, số công-ten-nơ này sẽ được xử lý theo hai hướng: Yêu cầu các hãng tàu vận chuyển số phế liệu nêu trên ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định và tiến hành bán đấu giá; hàng không đạt tiêu chuẩn, gây ô nhiễm môi trường thì tiêu hủy. Từ tháng 6-2018 đến nay, cảng Cát Lái đã ngừng tiếp nhận toàn bộ mặt hàng phế liệu nhựa để tránh phát sinh thêm các công-ten-nơ phế liệu “vô chủ” tại cảng này.

PV

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Hải âu tuổi 28”

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2018); 37 năm Ngày thành lập Nhà Văn hóa Phụ nữ thành phố (20-10-1981 - 20-10-2018), từ ngày 4 đến 13-10, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phối hợp Câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Âu tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Hải Âu tuổi 28”. Triển lãm thu hút 63 tác phẩm của 21 tác giả là thành viên Câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Âu. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện mang mầu sắc riêng nhưng khắc họa đậm nét, đầy sinh động của cuộc sống. Qua đó, góp phần gìn giữ, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/37820202-trien-lam-quoc-te-vietnamplas-2018.html