Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2018 lần 3

Chiều ngày 19/11, Hà Nội, Ban tổ chức Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội - lần 3 đã tổ chức họp báo công bố nội dung chương trình triển lãm.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: TQ

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: TQ

Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội - lần 3 với chủ đề "Bất động sản - Trang trí nội ngoại thất - Kiến trúc - Xây dựng & Vật liệu xây dựng", sẽ diễn ra tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch & Xây dựng Quốc gia, số 01 Đỗ Đức Dục, Hà Nội, từ ngày 23 - 27/11/2018.

Triển lãm sẽ được diễn ra từ ngày 23 - 27/11/2018. Ảnh: TQ

Triển lãm thu hút được 1.600 gian hàng với sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến của 450 doanh nghiệp (DN), trong đó có 273 DN trong nước, 108 DN liên doanh, 60 DN, các tập đoàn nước ngoài đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hoa Kỳ, Australia, Đức, Ý, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Thụy Sĩ, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia, Lào…

Các sản phẩm được trưng bày tại triển lãm: Bất động sản, hệ thống cho ngôi nhà thông minh, thiết bị điện, cửa và phụ kiện cửa (95 DN); trang trí nội - ngoại thất, kiến trúc (133 DN); xây dựng - vật liệu xây dựng (111 DN); các sản phẩm khác như: thiết bị cầm tay, hệ thống máy năng lượng mặt trời, máy lọc nước, thiết bị đo đạc - khảo sát xây dựng, thanh nhôm dân dụng và công nghiệp… (102 DN).

Nhiều mặt hàng có mẫu mã mới, chất lượng cao sẽ được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: TQ

Hầu hết các sản phẩm trưng bày tại triển lãm có mẫu mã mới, tính năng cùng chất lượng ưu việt, được nâng cao đáp ứng nhu cầu xây dựng, trang trí nội - ngoại thất.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trần Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh “Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2018 - lần 3 được kỳ vọng sẽ là cơ hội tốt cho các DN, các nhà quản lý trong việc đo lường và tìm hiểu rõ hơn về nhu cầu thị trường. Qua đó, các DN sẽ định hướng chiến lược phát triển tốt hơn, mở rộng liên kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phát huy chất lượng, mẫu mã sản phẩm và tính toán giá thành hợp lý để phục vụ người tiêu dùng, góp phần bình ổn thị trường và phát triển bền vững…”.

Trần Quý

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/trien-lam-quoc-te-vietbuild-ha-noi-2018-lan-3_t114c1067n141372