Triển lãm 'Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc'

Ngày 15-10, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm 'Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc' nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), 75 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019). Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự triển lãm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Triển lãm giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về người phụ nữ Việt Nam với 4 nội dung:

Phần 1: Truyền thống chống giặc ngoại xâm của phụ nữ Việt Nam: Giới thiệu về truyền thống chống giặc ngoại xâm của phụ nữ Việt Nam từ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 đánh đuổi quân Đông Hán, giành quyền tự chủ cho đất nước, mở đầu thời kỳ đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc. Trải qua thăng trầm của lịch sử, thời đại nào cũng có những người phụ nữ anh dũng, tài giỏi đóng góp công sức quan trọng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Phần 2: Phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1930-1954): Giới thiệu những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về phụ nữ Việt Nam tích cực tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ở vùng hậu phương, phụ nữ là lực lượng chủ yếu trong lao động sản xuất, bảo đảm đời sống nhân dân và đáp ứng nhu cầu "hậu cần tại chỗ" phục vụ quân đội, góp phần chi viện tiền tuyến đánh thắng giặc Pháp.

Trong vùng địch tạm chiếm, phụ nữ là lực lượng đấu tranh quan trọng, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tin tưởng vào đường lối kháng chiến của Đảng, tạo mọi điều kiện ủng hộ cuộc kháng chiến. Sự tham gia đông đảo của các tầng lớp phụ nữ trong sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu đã góp phần to lớn vào thắng lợi Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm1954.

Trung tướng Phạm Hồng Cư xúc động khi gặp lại các nữ chiến sỹ Trường Sơn. Ảnh: Thanh Thuận

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Phần 3: Phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975): Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hòa chung không khí chiến đấu của quân, dân cả nước, phong trào phụ nữ đã phát triển mạnh mẽ với những nội dung hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình cách mạng của hai miền Nam, Bắc trong giai đoạn này. Phụ nữ tham gia đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang, tình báo biệt động, nuôi giấu cán bộ, đấu tranh trong tù…

Hình ảnh người phụ nữ “tay cày, tay súng”, đã trở thành một biểu tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, góp phần làm nên kỳ tích trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...

Phần 4: Phụ nữ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Trưng bày những hình ảnh tiêu biểu về phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy truyền thống “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” với những phẩm chất cao quý của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Quân đội nói riêng càng tiếp tục tỏa sáng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như các nữ lãnh đạo, nhà ngoại giao giỏi, nhà nghiên cứu khoa học, chuyên gia kinh tế xuất sắc, vừa lao động sáng tạo, vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Trong Quân đội, phụ nữ luôn khẳng định là một lực lượng quan trọng có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác, trên mọi vùng miền, luôn phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao tinh thần tự cường, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các nữ cựu chiến binh tham quan triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Khu trưng bày Phụ nữ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thanh Thuận

Chiếc bồ của dân công Hoàng Thị Ngân (xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) gánh gạo phục vụ bộ đội từ 1952-1954. Ảnh: Thanh Thuận

Một số hiện vật của phụ nữ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có túi xách của Thiếu tá tình báo Lâm Thị Phấn - "Người đẹp Tây Đô". Ảnh: Thanh Thuận

Dây bằng tóc do các đồng chí bị giam cầm ở Nhà tù Côn Đảo cạo trọc đầu, lấy tóc bện thành dây gửi Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ảnh: Thanh Thuận

Triển lãm “Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc” là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Quân đội nói riêng trong thời chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Triển lãm diễn ra từ 15-10 đến hết ngày 20-11.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trien-lam-phu-nu-viet-nam-trong-su-nghiep-giai-phong-dan-toc-va-bao-ve-to-quoc/