Nhiều tiến triển trong giải quyết bất ổn ở Sudan

Các cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok và các nhà lãnh đạo quân đội đang tiến triển trong bối cảnh quốc tế nỗ lực hỗ trợ giải quyết bất ổn ở Sudan.

Theo các nguồn tin từ Sudan, nước này có thể sẽ sớm thành lập một hội đồng chủ quyền mới gồm 14 thành viên trong bước đầu tiên để hình thành các thể chế chuyển tiếp mới. Những tiến triển này đạt được trước các nỗ lực và áp lực của cộng đồng quốc tế.

Liên Hợp Quốc đang cố gắng làm trung gian để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị, sau sự kiện ngày 25/10.

Sudan nhiều tiến triển trong đàm phán giữa các bên. Ảnh AFP

Sudan nhiều tiến triển trong đàm phán giữa các bên. Ảnh AFP

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã thúc giục Tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan quay trở lại trật tự hiến pháp và quá trình chuyển tiếp. LHQ cho biết các cuộc đàm phán giữa các bên ở Sudan đã đạt được một thỏa thuận về khả năng trở lại chia sẻ quyền lực giữa quân đội và dân sự, bao gồm cả việc đưa Thủ tướng Hamdok nắm giữ lại quyền lực.

Trước đó trong một cuộc điện đàm hôm thứ Năm, ông Burhan cũng đồng ý với Ngoại trưởng Mỹ việc xúc tiến việc thành lập chính phủ. Mỹ cũng đề nghị quân đội Sudan thả tất cả các nhà lãnh đạo chính trị đang bị giam giữ và quay trở lại đối thoại nhằm khôi phục vị trí của Thủ tướng Hamdok và khôi phục quyền lãnh đạo dân sự ở Sudan./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhieu-tien-trien-trong-giai-quyet-bat-on-o-sudan-903080.vov