Triển lãm kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam tại Hoàng thành Thăng Long

Trưng bày, triển lãm với chủ đề ' Thần tốc - Táo bạo - Bất ngờ - Chắc thắng' tại Di tích cách mạng Nhà và Hầm D67 sẽ giới thiệu khoảng 120 hình ảnh, tài liệu, hiện vật...

Hướng tới kỷ niệm Kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), 134 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội lần đầu tiên giới thiệu cơ hội khám phá tour tham quan ảo 360 độ tại Di tích cách mạng Nhà và Hầm D67 và trưng bày triển lãm online với chủ đề “Thần tốc - Táo bạo - Bất ngờ - Chắc thắng”.
Tour tham quan ảo 360 độ tại Di tích cách mạng Nhà và Hầm D67 sẽ giúp du khách có thể khám phá Di tích cách mạng Nhà và Hầm D67. Đây là một di tích lịch sử - cách mạng có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Phòng họp trong khu di tích Nhà và Hầm D67.

Phòng họp trong khu di tích Nhà và Hầm D67.

Nơi đây, từ năm 1968 - 1975, trở thành Tổng Hành dinh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cũng tại đây, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng, phân tích đánh giá tình hình cuộc chiến và kịp thời đưa ra những sự chỉ đạo cho cách mạng miền Nam, thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, trưng bày, triển lãm với chủ đề “ Thần tốc - Táo bạo - Bất ngờ - Chắc thắng” tại Di tích cách mạng Nhà và Hầm D67 sẽ giới thiệu khoảng 120 hình ảnh, tài liệu, hiện vật.Trưng bày giới thiệu 3 chủ đề chính: Quá trình chỉ đạo chuẩn bị mọi mặt cho cuộc Tổng tiến công; Nét đặc sắc trong chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 “Thần tốc - Táo bạo - Bất ngờ - Chắc thắng” và "Niềm vui chiến thắng".

CV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/trien-lam-ky-niem-45-nam-giai-phong-mien-nam-tai-hoang-thanh-thang-long-87351.html