Triển lãm ký họa 'Đà Nẵng những ngày sau giải phóng và hôm nay'

Chiều 27-4, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề: 'Đà Nẵng những ngày sau Giải phóng và hôm nay'.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 60 tranh ký họa, gồm 35 bức được sáng tác bởi cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm 1975 và 25 ký họa về Đà Nẵng hôm nay do các sinh viên Khoa Kiến trúc (Đại học Bách Khoa Đà Nẵng), sinh viên nhóm “Đà Nẵng tôi” thực hiện.

 Tác phẩm “Đường Hùng Vương Đà Nẵng sau ngày giải phóng”, ngày 17- 4-1975, tác giả Nguyễn Đức Hạnh.

Tác phẩm “Đường Hùng Vương Đà Nẵng sau ngày giải phóng”, ngày 17- 4-1975, tác giả Nguyễn Đức Hạnh.

Tác phẩm “Nhìn sang núi Sơn Trà”, ngày 13-9-1975, tác giả Nguyễn Đức Hạnh.

Tác phẩm “Cầu Thuận Phước”-2016, tác giả Nguyễn Mạnh Hùng.

Tác phẩm “Chợ Cồn”-2020, tác giả Hồ Kim Thạch.

Các tác phẩm mang đến cho công chúng nói chung, người dân Đà Nẵng nói riêng như sống lại trong ký ức hình ảnh những con đường, góc phố, hàng cây, dòng sông, bến cảng…của 46 năm trước. Bên cạnh đó là cái nhìn mới mẻ về Đà Nẵng hôm nay qua ký họa của các sinh viên kiến trúc đã và đang gắn bó với thành phố.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1-5, nhằm giới thiệu đến công chúng một bức tranh sinh động về thành phố Đà Nẵng trong những ngày tháng lịch sử sau khi được giải phóng và Đà Nẵng của hôm nay.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 20-5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (số 78 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng).

Tin, ảnh: THÀNH NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/trien-lam-ky-hoa-da-nang-nhung-ngay-sau-giai-phong-va-hom-nay-657990