Triển lãm 'Không gian di sản văn hóa Đà Nẵng'

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), chiều 24/4, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm 'Không gian di sản văn hóa Đà Nẵng'.

Với thông điệp “Hãy trân trọng và hơn thế nữa, hãy cứu lấy những di sản văn hóa của hương hỏa ông cha truyền lại”, triển lãm gồm 100 tác phẩm được lựa chọn từ cuộc thi “Lưu giữ ký ức Đà Nẵng” năm 2018, tập trung vào các nội dung:

Di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật: giới thiệu toàn bộ các di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật (gồm di tích quốc gia đặc biệt, di tích cấp quốc gia, di tích cấp thành phố).

Di sản văn hóa phi vật thể: giới thiệu các lễ hội cổ truyền, phong tục tập quán, các làng nghề truyền thống, di vật, cổ vật và đời sống sinh hoạt trên địa bàn Đà Nẵng.

Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản: giới thiệu công tác trùng tu tôn tạo di tích, các lễ đón bằng xếp hạng di tích vật thể và phi vật thể, các đoàn khách tham quan và trải nghiệm tại các khu di tích, làng nghề.

Khách tham quan triển lãm (Ảnh: Anh Tuấn)

Khách tham quan triển lãm (Ảnh: Anh Tuấn)

Đà Nẵng hiện có 02 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 17 di tích cấp quốc gia, 53 di tích cấp thành phố, 04 di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục di sản quốc gia. Thời gian qua, nhờ sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo, giá trị di sản được nhận diện, bảo tồn và phát huy, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, quảng bá hình ảnh của một thành phố đáng sống thông qua hoạt động du lịch, giao lưu văn hóa và hợp tác phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng tổng kết và trao giải cuộc thi “Lưu giữ ký ức Đà Nẵng” năm 2018.

Triển lãm kéo dài tới ngày 26/4 tại công viên bên cạnh câu lạc bộ quần vợt Thanh niên (giao giữa đường Thành Điện Hải và Trần Phú)./.

Anh Tuấn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/trien-lam-khong-gian-di-san-van-hoa-da-nang-520350.html