Triển lãm hội họa khu vực 1 - Hà Nội lần thứ 25 phong phú về đề tài, thể loại

Từ ngày 24-8 đến 2-9, Hội Mỹ thuật Việt Nam mở triển lãm hội họa khu vực 1 - Hà Nội lần thứ 25 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Năm nay, chất lượng tranh được Hội đồng nghệ thuật đánh giá là chất lượng về đề tài, thể loại, bút pháp.

Triển lãm năm nay gồm 105 tác phẩm của 101 tác giả, được tuyển chọn từ 137 tác phẩm tham dự. Các tác giả đều là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam sinh hoạt tại 4 chi hội hội họa thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội. Các tác phẩm này được các tác giả sáng tác từ tháng 6- 2019 đến tháng 6- 2020.

Tranh lụa của họa sĩ Lê Kim Mỹ

Tranh lụa của họa sĩ Lê Kim Mỹ

Theo đánh giá của Hội đồng nghệ thuật của Triển lãm, đề tài của tranh năm nay rất phong phú khi các tác giả đề cập đến nhiều vấn đề như môi trường, thiên nhiên, con người,... tại Hà Nội cũng như nhiều vùng miền của đất nước.

Các tác phẩm thể hiện bằng nhiều bút pháp khác nhau, trên chất liệu đa dạng sơn dầu, sơn mài, sơn khắc, lụa, tổng hợp… Mỗi tác phẩm đều thể hiện được cá tính hội họa của tác giả.

Tiêu biểu là các tác phẩm: “Góc sinh hoạt” (Nguyễn Bá Tuấn), “Bà tôi” (Vũ Thái Bình), “Hát cửa đình” (Lê Phương Dung), “Phố ven sông” (Lê Trần Hậu Anh), “Bám biển” (Cấn Mạnh Tưởng)…

Để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, ban tổ chức không tổ chức khai mạc, đồng thời khuyến cáo người xem đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách trong quá trình thưởng lãm tranh.

Được biết, các bức tranh trưng bày sẽ được Hội Mỹ thuật Việt Nam xét tặng Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực 1 - Hà Nội lần thứ 25 năm 2020 và xét nghiệm thu hỗ trợ sáng tác.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/trien-lam-hoi-hoa-khu-vuc-1-ha-noi-lan-thu-25-phong-phu-ve-de-tai-the-loai-207344.html